Quyên góp mua quần đảo Senkaku vượt 1 tỷ yen

Cập nhật ngày: 02/06/2012 09:57:48

Thị trưởng Tokyo Shintaro Ishihara ngày 1/6 cho biết, chính quyền thành phố này đã nhận được hơn 1 tỷ yen quyền góp từ người dân kể từ cuối tháng Tư cho kế hoạch mua quần đảo Senkaku ở biển Hoa Đông mà Trung Quốc và Đài Loan cũng đòi chủ quyền.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Ishihara nói: “Tôi rất ngạc nhiên bởi khoản đóng góp lớn này trong vòng một tháng qua. Sẽ là tốt nhất nếu chúng ta có thể mua quần đảo bằng tiền quyên góp vì như thế chúng ta sẽ không phải sử dụng đến tiền thuế của dân.”

Chính quyền thành phố Tokyo đã mở một tài khoản ngày 27/4 để nhận tài trợ sau khi ông Ishihara tuyên bố hồi tháng Ba rằng, Tokyo đang đàm phán với chủ của ba trong số năm hòn đảo không người ở biển Hoa Đông mà Nhật Bản đang kiểm soát để mua những hòn đảo này vào cuối năm nay.

Theo thống kê, chính quyền Tokyo đã nhận được 70.000 lần quyên góp với tổng số tiền lên đến 1,01 tỷ yen tính đến trưa 1/6./.

TTXVN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn