245 vận động viên tham dự giải cờ xuân Canh Tý tại Đồng Tháp

Cập nhật ngày: 29/01/2020 11:22:29

ĐTO - Sáng ngày 29/1 (nhằm ngày mùng 5 Tết), tại Nhà Thi đấu Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp tổ chức lễ khai mạc giải cờ vua Đại hội Thể thao Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ VIII và Giải cờ vua, cờ tướng mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý – Đồng Tháp mở rộng 2020.


Đông đảo “kỳ thủ” quy tụ về Đồng Tháp tham dự giải cờ đầu năm mới 

Đây là hoạt động nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi phục vụ nhân dân trong những ngày đầu năm mới, đồng thời là dịp để các vận động viên (VĐV) tỉnh nhà có dịp cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn chuẩn bị các giải cờ toàn quốc. Tham dự giải có 245 VĐV (trong đó có 94 VĐV nữ) đến từ các tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, cùng các đơn vị TP.HCM, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu và chủ nhà Đồng Tháp.


Vận động viên thi đấu ở giải cờ mừng Đảng – mừng Xuân

Ở giải cờ vua, cờ tướng mừng Đảng, mừng Xuân, VĐV tranh tài thể loại: cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh và cờ chớp nhoáng (theo hệ Thụy Sĩ 5 ván) với các nội dung cá nhân nam, cá nhân nữ và đồng đội nam, đồng đội nữ. Trong đó, môn cờ vua có các nhóm tuổi: 7, 9, 11, 13, 15 và tuyến đội tuyển, còn môn cờ tướng không phân biệt lứa tuổi.


Thi đấu môn cờ vua Đại hội Thể thao Đồng bằng sông Cửu Long

Riêng môn cờ vua – Đại hội Thể thao Đồng bằng sông Cửu Long là cuộc tranh tài của 5 đơn vị: Long An, Cần Thơ, Kiên Giang, Bà Rịa – Vũng Tàu và Đồng Tháp. Các đội thi đấu tranh 15 bộ huy chương ở nội dung: cờ nhanh, cờ chớp và cờ tiêu chuẩn (cá nhân nam, nữ; đồng đội nam, nữ và đôi nam, đôi nữ). Với 10 VĐV (6 nữ), Cờ vua Đồng Tháp đăng ký tranh tài 15/15 nội dung và phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu 2 huy chương vàng, huy chương bạc và 2 huy chương đồng.

P.Lộc

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn