Đồng Tháp chú trọng đào tạo bóng đá trẻ

Cập nhật ngày: 28/11/2012 05:19:56

Từ lâu Đồng Tháp được xem là một trong những trung tâm đào tạo bóng đá trẻ vào loại tốt nhất cả nước. Điều này đã được khẳng định khi những năm gần đây, các đội bóng đá lứa tuổi của tỉnh liên tiếp gặt hái những thành công ở cấp quốc gia và góp mặt nhiều cầu thủ cho các đội tuyển lứa tuổi của quốc gia tham dự các giải bóng đá khu vực và châu lục. Hơn nữa thương hiệu bóng đá Đồng Tháp còn lan tỏa khi nhiều cầu thủ từ lò đào tạo này được các câu lạc bộ (CLB) đang chơi ở V-League và hạng nhất trọng dụng.


Đội bóng Đồng Tháp luôn phải đối mặt với bài toán lực lượng và phải tìm người để thay thế những khoảng trống sau mỗi mùa giải. Đồng Tháp cũng vài lần xuống hạng, nhưng rất may là họ lại lên hạng ngay ở mùa sau. Nguyên nhân rớt hạng thì có nhiều, nhưng nguyên nhân lớn nhất là thiếu tiền. Kết thúc mùa giải năm 2012, một lần nữa Đồng Tháp lại phải xuống chơi ở giải hạng nhất quốc gia. Ở lần này, trong công cuộc tái thiết lại đội bóng, có lẽ các nhà quản lý bóng đá Đồng Tháp cũng thấy việc phải làm là quan tâm nâng cao chất lượng đào tạo lực lượng trẻ. Vì chính những cầu thủ “cây nhà lá vườn” này đã nhiều lần thi đấu giành những thứ hạng cao, cũng như từng giúp đội nhà thoát hiểm.

Trước đây, các huấn luyện viên trưởng đội tuyển, sau khi không còn tại vị sẽ không được sử dụng để huấn luyện ở các tuyến trẻ mà xu hướng là cho các CLB khác mượn để tích lũy thêm kinh nghiệm. Các tuyến trẻ do các huấn luyện viên trẻ đảm nhiệm.

Giờ đây, ngoài việc tạo điều kiện cho các đội bóng trẻ được tham dự thi đấu nhiều giải để tích lũy kinh nghiệm, nhằm rút ngắn thời gian đào tạo, quan điểm sử dụng HLV cũng đã được thay đổi. Ông Trang Văn Thành (cựu HLV trưởng đội tuyển TĐCS Đồng Tháp) được bổ nhiệm làm HLV trưởng đội U13, tuyến nhỏ nhất trong hệ thống đào tạo gồm 4 tuyến của bóng đá Đồng Tháp.

Đây rõ ràng là một tín hiệu rất đáng mừng, có tính quyết định đến tương lai của bóng đá Đồng Tháp sau này. Vấn đề này đã được kiểm chứng khi những thành công của bóng đá trẻ Việt Nam trong thời gian gần đây là do được đặt dưới sự dẫn dắt của các HLV dầy dặn kinh nghiệm. Bởi bóng đá trẻ rất cần những HLV “lão làng” có nhiều bản lĩnh để thuyết phục cầu thủ, và quan trọng là họ biết phải làm gì để cho các cầu thủ tiến bộ nhanh chóng về chuyên môn.

Mặt khác, việc đẩy mạnh công tác đào tạo cầu thủ trẻ cũng có thể được xem là một xu hướng phát triển của bóng đá trong tương lai, chỉ có đào tạo tốt thì mới hy vọng CLB có thể duy trì và hoạt động tốt. Một điều đặc biệt quan trọng nữa là rất nhiều khả năng những mùa giải tới, VFF sẽ hạn chế số lượng cầu thủ ngoại thi đấu ở các giải chuyên nghiệp. Lúc đó, công tác đào tạo trẻ có tính quyết định rất lớn đến thành bại của một CLB.

Gặp HLV Thành trong một buổi tập của đội U13, ông vui vẻ cho chúng tôi biết: “Tôi đang lên kế hoạch tập luyện bồi dưỡng 22 mầm non bóng đá. Trong vài năm tới sẽ có ít nhất 6-7 cầu thủ là trụ cột của đội Đồng Tháp”.

Việt Thắng

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn