Việt Nam - Philippines: Không khoan nhượng

Cập nhật ngày: 27/11/2012 13:48:21

Thầy trò HLV Phan Thanh Hùng buộc phải giành trọn ba điểm chiều nay (17h30, SVĐ Rajamangala, Thái Lan) để có thể tự quyết định số phận của mình ở lượt trận cuối cùng.


Dàn cầu thủ ngoại nhập của Philippines (phải) có thể hình
vượt trội so với các đối thủ trong khu vực

Philippines thậm chí rơi vào hoàn cảnh ngặt nghèo hơn, khi đội bóng của HLV Michael Weiss đã để thua 1-2 trong trận khai mạc với chủ nhà Thái Lan.

Ông Weiss hôm qua thừa nhận, Philippines sẽ phải “về nhà sớm” nếu không giành được một kết quả thuận lợi trước VN.

“Philippines sẽ không chấp nhận một kết quả hoà hoặc thua, bởi điều đó đồng nghĩa với việc chúng tôi phải về nhà sớm. Đây là trận đấu mang nghĩa sống còn (nguyên văn “do or die”) với cả VN và Philippines”-HLV Michael Weiss cho biết.

Ngay trước cuộc họp báo, ông Weiss đã cùng trợ lý mở băng ghi hình trận đấu giữa VN với Myanmar, nghiên cứu với thái độ hết sức chăm chú. Ông Weiss tuyên bố, đã thu thập được rất nhiều thông tin về ĐTVN.

“VN là một đội bóng mạnh, với nhiều cầu thủ tấn công năng động, nhanh nhẹn-HLV Michael Weiss cho biết-Sẽ rất nguy hiểm nếu chúng tôi để VN tự do với trái bóng. Tôi sẽ yêu cầu các cầu thủ gây sức ép mạnh ngay từ đầu, đặc biệt ở khu vực trung tuyến. Hàng phòng ngự sẽ phải chơi tập trung hơn so với khi gặp Thái Lan”.

Dù tự đặt Philippines vào “cửa dưới” so với các đội bóng còn lại trong khu vực, nhưng ông Michael Weiss khẳng định, Philippines đủ khả năng để giành được kết quả tốt khi thi đấu với VN. Philippines cũng sẽ không lạm dụng các đường bóng dài để đối phó lại ĐTVN.

“Có một thực tế cần thừa nhận, các đội bóng trong khu vực đều có trình độ cao hơn so với Philippines. Tuy nhiên trong thời gian qua, chúng tôi cũng có những bước tiến rất nhanh. Chúng tôi vừa thua Thái Lan, đội bóng mạnh nhất bảng, 1-2.

“Thực ra Philippines đã chơi rất tốt trong 20-25 phút đầu tiên, và chúng tôi đã có cơ hội để giành được kết quả hoà. Lạm dụng các đường bóng dài chưa đủ để giành chiến thắng. Các đường bóng dài chỉ hiệu quả khi sử dụng đúng thời điểm. Cái tôi cần là các cầu thủ phải cầm chắc được bóng, phối hợp ăn ý ở trung lộ trước khi triển khai ra hai biên”, HLV Weiss bình luận.

HLV Michael Weiss cũng khẳng định, Philippines có đủ quân số mạnh nhất khi gặp VN.

Ông Weiss cũng không tỏ ra lo lắng về việc bị truất quyền chỉ đạo trận đấu với VN vì lỗi ném bóng vào một cầu thủ Thái Lan ở trận ra quân.

Về phía ĐTVN, TTK kiêm Trưởng đoàn Ngô Lê Bằng cho biết: “VN từng thua Philippines 0-2 ở Mỹ Đình, một kỷ niệm không hề dễ chịu. Đấy là bài học cho cuộc chạm trán sắp tới. Philippines có nhiều cầu thủ nhập tịch to cao, chơi bóng bổng rất tốt.

“Theo đánh giá của tôi, khoảng cách giữa các đội bóng trong khu vực đã thu hẹp lại. Philippines đang rất quyết tâm giành chiến thắng, và trận đấu chắc chắn sẽ không dễ dàng với ĐTVN. VN buộc phải giành chiến thắng để quyết định số phận của mình.

“Bây giờ nói tới vòng bán kết thì xa quá, nhưng mục tiêu của VN trước mắt là phải giành trọn ba điểm trước Philippines để giành vé ở lượt trận cuối. Suy cho cùng nếu VN thắng Myanmar mà để thua Philippines thì tình thế hiện nay cũng không khác gì nhau”.

Philippines hôm qua chỉ cho báo chí tác nghiệp trong 15 phút đầu tiên buổi tập cuối cùng trước trận đấu và hạn chế trong thời gian còn lại.

ĐH (Theo Nguyên Phong-TPO)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn