Nâng cao hiệu quả đào tạo lực lượng thể thao thành tích cao

Cập nhật ngày: 25/02/2013 05:38:47

Từ khi thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư khóa IX về phát triển thể dục, thể thao cho thấy sự nghiệp thể dục, thể thao (TDTT) của tỉnh Đồng Tháp có nhiều tiến bộ, nhất là phong trào TDTT quần chúng tiếp tục phát triển ngày càng nâng cao về chất lượng.


Ngày càng nhiều học sinh tham gia tập các môn võ
sau thời gian học tập chính khóa

Toàn tỉnh có gần 30% dân số thường xuyên tập luyện TDTT và trên 1.040 Câu lạc bộ TDTT. Đặc biệt, thể thao thành tích cao giữ vững thế mạnh ở các môn sở trường và nâng chất một số môn thể thao có tiềm năng. Tỉnh luôn được xếp vào nhóm các địa phương dẫn đầu về thành tích tại các kỳ Đại hội TDTT toàn quốc.

Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT đến năm 2020, các cấp ủy Đảng trên địa bàn tỉnh xác định mục tiêu phát triển TDTT góp phần tăng cường sức khỏe, nâng cao thể trạng và tầm vóc của người dân, đáp ứng nhu cầu xây dựng nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đồng thời đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ TDTT, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển sự nghiệp TDTT tỉnh đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Ngoài triển khai thực hiện tốt các công tác rèn luyện thể chất trong lực lượng vũ trang; nâng cao hiệu quả giáo dục thể chất, phát triển hoạt động TDTT trong trường học; phong trào TDTT trong quần chúng cơ sở; hoạt động TDTT trong công nhân viên chức lao động, các đoàn thể, người cao tuổi và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn; đặc biệt là nâng cao hiệu quả đào tạo lực lượng thể thao thành tích cao.

Theo đó, tỉnh phấn đấu giữ vững thế mạnh các môn thể thao sở trường như: xe đạp, đá cầu, judo, cờ vua, bi sắt, bóng đá và phát triển một số môn có tiềm năng gồm: điền kinh, bơi lội, bóng bàn, cầu lông, các môn võ và một số môn Olympic phù hợp với Chiến lược TDTT quốc gia.

Xây dựng các lớp năng khiếu ở huyện, thị, thành phố, trong trường học nhằm phát hiện và bồi dưỡng tài năng thể thao. Tăng cường giáo dục đạo đức đối với đội ngũ huấn luyện viên, vận động viên. Đẩy mạnh hợp tác đào tạo tài năng thể thao và ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ trong công tác huấn luyện đào tạo. Cử vận động viên xuất sắc đi đào tạo dài hạn ở nước ngoài.

Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích cao nhằm đạt một số mục tiêu đề ra đối với thể thao thành tích cao: phấn đấu được xếp trong 10 thứ hạng đầu tại Đại hội TDTT toàn quốc năm 2014 và năm 2018; các môn (đá cầu, bi sắt, xe đạp...) đạt trình độ Châu Á và thế giới; phấn đấu đăng cai tổ chức một số giải thể thao quốc tế, năm 2013 đăng cai tổ chức giải vô địch đá cầu thế giới...

Dũng Chinh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn