Trận Siêu Cup quốc gia bị nghi bán độ

Cập nhật ngày: 26/02/2013 09:25:59

Trong hôm nay, Ban tư vấn đạo đức VPF sẽ có cuộc làm việc với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Bộ Công an (C45) về những 'biểu hiện lạ' trong trận tranh Siêu Cup giữa Đà Nẵng và Xi măng Xuân Thành Sài Gòn.


Merlo có bàn thắng khá dễ dàng vào lưới XM Xuân Thành Sài Gòn

Những thông tin mới được Phó Ban tư vấn đạo đức VPF Nguyễn Văn Vinh tiết lộ với báo chí khiến không ít người bị sốc. Ông Vinh cho biết, ngay trước khi trận đấu diễn ra, có một tin nhắn nặc danh gửi tới Ban tư vấn đạo đức với nội dung Xi măng Xuân Thành Sài Gòn sẽ thua và thậm chí là thua đậm hơn ba bàn. Cuối cùng, kết quả đã đúng như tin nhắn này, Xi măng Xuân Thành Sài Gòn đã thua lấm lưng trắng bụng trong một trận đấu mà đội bóng này chơi dưới sức mình.

Nội dung tin nhắn đại loại: "Hôm nay nhà cái sbobet, Ibet8881 ra kèo Đà Nẵng chấp 1/2 trái và 1/2-1 trái chấp tiền nên XTSG thua ít nhất 2 bàn cách biệt và hiệp 2 XTSG thua cho đủ tài 3,5 trái. Kịch bản được… sắp xếp như XMXT Sài Gòn thua U23 ở BTV Cup 2012. VPF và Ban tư vấn đạo đức sẽ xử lý vụ này như thế nào?"

Ông Vinh cho biết Ban tư vấn đạo đức thể hiện sự nghiêm túc trong sự việc này, dù những tin nhắn kiểu như thế trong bóng đá không ít. Và thực tế, những gì đã diễn ra trong trận đấu đúng với nội dung tin nhắn. Đội khách gần như không còn là chính mình, khi liên tục để thua những bàn quá dễ dàng.


Tin nhắn tố tiêu cực ở trận tranh Siêu Cup quốc gia

“Hiệp một có vẻ hai bên chơi căng nhưng sang hiệp hai rõ ràng mọi chuyện khác đi. Tình huống Hải Anh của Xi măng Xuân Thành Sài Gòn phạm lỗi không cần thiết. Tình huống David Danny chọc khe cho Merlo thoát xuống thì hàng phòng ngự của đội khách chơi giăng ngang dâng quá cao và thiếu sự bọc lót khó hiểu rồi để Merlo thoát xuống ghi bàn”, ông Vinh phân tích.

“Tài và xỉu” của giới cá cược bất hợp pháp đã "đoán" hoàn toàn đúng diễn biến cả hiệp 1 và hiệp 2. Thậm chí là nhà cái ra “tài” 3,5 trái thì trận đấu có đến 4 bàn. Theo ông Vinh, đây chính là vấn đề khiến Ban tư vấn đạo đức đánh giá tin nhắn trước trận đấu là có cơ sở.

Nếu những nghi ngờ của Ban tư vấn đạo đức là có thật, sẽ có rất nhiều việc phải nói, phải làm trong thời gian tới, với trận Siêu Cup và cả bóng đá Việt Nam. Theo ông Vinh, vấn đề tiêu cực đang được FIFA cảnh báo bởi nó đang diễn ra rất nhiều trên thế giới. “Đây là vấn nạn toàn cầu không chỉ các Liên đoàn quốc gia mà cả Interpol cũng vào cuộc đấy thôi. Vấn đề là thái độ đấu tranh của chúng ta như thế nào, quyết liệt ra sao để dẹp nạn này”, ông Vinh cho biết.

Trong khi đó, Trưởng ban kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường cho biết vẫn chưa nhận được thông tin từ Ban tư vấn đạo đức VPF. "Theo cá nhân tôi, đây là trận đấu không quá được dư luận quan tâm nên vấn đề mua bán độ rất khó xảy ra. Tuy nhiên, Ban kỷ luật vẫn sẽ xử lý nghiêm túc nếu nhận được hồ sơ về sự việc. Ban tư vấn đạo đức chỉ có nhiệm vụ thông báo và việc xử lý sẽ do Ban kỷ luật thực hiện. Đây là trận đấu mở đầu cho mùa giải mới nên cần được xử lý nhanh chóng để làm gương", ông Hường cho biết.

Ngay trong hôm nay, Ban tư vấn đạo đức VPF sẽ làm việc với C45 về nghi án tiêu cực trên. Trách nhiệm của Ban là báo cáo toàn bộ sự việc, cung cấp mọi thông tin cho C45 để làm rõ sự việc.

(Theo VnE)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn