Lũ khu vực đầu nguồn và phía Nam của tỉnh xấp xỉ báo động II

Cập nhật ngày: 12/08/2014 15:37:04

Ngày 12/8, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Đồng Tháp cho biết, mực nước tại các nơi trong tỉnh còn đang tiếp tục lên và ở mức cao. Mực nước cao nhất tại khu vực đầu nguồn và phía Nam đang ở mức xấp xỉ báo động cấp II; khu vực nội đồng Tháp Mười ở mức xấp xỉ báo động cấp I và cao hơn cùng kỳ năm ngoái khoảng từ 0,2 đến 1,0 m.

Mực nước cao nhất ngày 11/8/2014, tại Trạm Tân Châu 386 cm, cao hơn cùng kỳ năm ngoái 98 cm, cao hơn trung bình nhiều năm (TBNN) 110 cm; Trạm Cao Lãnh 205 cm, cao hơn năm ngoái 23 cm, cao hơn TBNN 70 cm; Trạm Trường Xuân 142 cm, cao hơn năm ngoái 16 cm, cao hơn TBNN 40 cm.

Dự báo mực nước khu vực đầu nguồn đạt đỉnh của đợt lũ này trong vài ngày tới, ở mức cao hơn hiện nay khoảng từ 10 đến 20 cm và đạt mức báo động cấp II, sau đó ít biến đổi và xuống chậm; mực nước khu vực phía Nam đạt đỉnh triều trong một vài ngày tới và đạt mức báo động cấp II, sau đó xuống theo triều; mực nước khu vực nội đồng Tháp Mười tiếp tục lên với cường suất khoảng từ 4 đến 6 cm/ngày.

Thành Nam

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn