Thanh Bình tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ khối Hành chính - Kinh tế

Cập nhật ngày: 10/06/2020 05:29:38

Đảng bộ khối Hành chính – Kinh kế huyện Thanh Bình đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Nhiệm kỳ 2019 - 2020, Đảng bộ khối Hành chính - Kinh tế đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra, đạt kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Nổi bật là việc thực hiện cải tạo vườn tạp, chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng màu, vườn cây ăn trái, phát triển vùng chuyên canh rau màu vùng cù lao tây và một số dự án, mô hình chăn nuôi... bước đầu mang lại hiệu quả. Tình hình kinh tế tập thể, hợp tác xã liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản được quan tâm theo hướng nâng cao chất lượng hoạt động. Hoạt động sản xuất công nghiệp có bước phát triển khá, nhất là các cơ sở chế biến, cơ sở sản xuất vừa và nhỏ. Cơ cấu lao động chuyển dịch khá, hoạt động khởi nghiệp được quan tâm... Đặc biệt, tình hình thu ngân sách huyện ước đạt 664.335 triệu đồng, đạt 110,6%.

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ khối Hành chính - Kinh tế đặt ra một số chỉ tiêu: 100% các Chi bộ triển khai, quán triệt đầy đủ, kịp thời nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đến cán bộ đảng viên quần chúng các cơ quan đơn vị; tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ và Đảng bộ đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 90% Chi bộ trực thuộc và đảng viên đạt mức hoàn thành tốt trở lên; 100% người đứng dầu và cấp phó người đứng đầu các cơ quan đơn vị đăng ký và thực hiện hiện gương mẫu, nêu gương theo quy định; 100% tổ chức công đoàn và chi đoàn đạt hoàn thành nhiệm vụ trở lên...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khối Hành chính – Kinh tế gồm 12 đồng chí. Đồng chí Mai Văn Đối - Phó Chủ tịch UBND huyện được bầu làm Bí thư Đảng bộ khối, lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 – 2025; đồng chí Nguyễn Minh Trí, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch được bầu làm Phó Bí thư Đảng bộ khối.

Lê Văn Thơm

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn