Công viên Nhạc Nước đầu tiên tại Đồng Tháp

Cập nhật ngày: 22/08/2012 10:17:33

Công viên Nhạc Nước (phường An Hòa, thị xã SaĐéc) có diện tích khoảng 21.000m2, nằm bên trong Công viên SaĐéc mở rộng, gồm các hạng mục: sân khấu nhạc nước, khán đài sân khấu nhạc nước có sức chứa 3.000 chỗ ngồi, làng ẩm thực, khu vườn tuổi thơ, khu trưng bày cây kiểng,... Hiện sân khấu nhạc nước đã đưa vào hoạt động thử nghiệm, các mô hình nhạc nước (nước chảy cao thấp theo điệu nhạc kèm theo nhiều mô hình của ánh sáng la - ze) cũng đang được ráp thử nghiệm. Hàng đêm sân khấu lung linh sắc màu của những bóng đèn chiếu hài hòa, những bài hát, vở hài kịch được chiếu bằng màn hình rộng đặt ngay trên sâu khấu thu hút hàng trăm người dân đến xem.


Công viên Nhạc Nước thị xã SaĐéc

Anh Mai Ngọc Đức (quê thị xã SaĐéc) - đại diện chủ đầu tư Công viên Nhạc Nước cho biết, những ngày gần đây, mỗi đêm Công viên phục vụ 300 khách. Thứ bảy, Chủ nhật và các ngày lễ lượng khách tăng gấp đôi. Sau này, ngoài việc trình chiếu hài, ca nhạc, sân khấu, Công viên còn phục vụ cho khách giao lưu văn nghệ; phối hợp Đoàn Văn công Đồng Tháp thực hiện các chương trình văn hóa nghệ thuật phục vụ nhu cầu giải trí cho người dân hàng tuần; phối hợp một số đơn vị thuộc ngành văn hóa tại thị xã SaĐéc và tỉnh tổ chức Hội thi Tiếng hát hay SaĐéc mở rộng.

Đây là loại hình Công viên xuất hiện đầu tiên trên địa bàn tỉnh. Sau khi sân khấu Công viên được đưa vào hoạt động thử nghiệm, nhiều người, đại diện đơn vị ngoài tỉnh đã đến tham quan, học hỏi. Theo anh Mai Ngọc Đức, do đam mê văn nghệ nên anh có ý tưởng xây dựng và cùng một số người bạn ngụ tại TP.HCM đầu tư thực hiện, mặt bằng Công viên được Nhà nước cho thuê. Nếu công trình Công viên Nhạc Nước hoàn thành vào cuối năm 2012 thì tổng vốn đầu tư Công viên là trên 30 tỷ đồng. Theo anh Đức, hiện một số hạng mục của công trình vẫn chưa thực hiện được do thiếu vốn và rất cần sự hỗ trợ từ vốn vay ưu đãi của tỉnh để Công viên sớm được khánh thành.

Ông Phan Phong Vũ - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thị xã SaĐéc cho biết, mô hình Công viên Nhạc Nước đã đáp ứng được nhu cầu giải trí, thưởng thức văn hóa nghệ thuật của người dân, cho thấy chủ trương xã hội hóa về văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trên địa bàn có bước phát triển mới.

H.NGHĨA

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn