Công viên Văn Miếu - điểm hẹn lý tưởng

Cập nhật ngày: 01/08/2012 08:53:20

Không chỉ các ngày lễ, ngày nghỉ, những ngày thường, Công viên Văn Miếu (thành phố Cao Lãnh) vẫn thu hút khá đông người dân tìm đến. Có lẽ nhờ không gian rộng, được trồng nhiều cây xanh, thiết kế đẹp mà nơi này đã trở thành điểm hẹn của người dân địa phương lẫn người phương xa.


Trẻ em vui chơi ở Công viên Văn Miếu

Đến Công viên Văn Miếu vào buổi sáng sớm, ta như được hòa mình vào khoảng không gian khoáng đãng bởi hơi sương nhẹ nhàng, âm thanh náo nhiệt của nơi đô thị như được khóa kín lại, thay vào đó là những tiếng chân chạy bộ của các bạn trẻ, hình ảnh các cụ già vừa đi tập thể dục vừa trò chuyện và thỉnh thoảng ngồi nghỉ, ngắm hoa tại các băng ghế đá.

Những khi trưa nắng, Công viên Văn Miếu trở nên mát mẻ khi các tán cây thành nơi che mát cho mọi người. Nhưng có lẽ công viên trở nên đẹp và quyến rũ nhất là khi trời bắt đầu sẩm tối. Lúc này, tại khu Quảng trường cũ, hàng chục trẻ em chạy nô đùa, cùng tham gia trò chơi trượt pa-tin. Những băng ghế đá công viên, cạnh đó là những rặng liễu thướt tha quanh bờ hồ thật sự trở thành nơi hẹn hò vừa lý tưởng, vừa lãng mạn của các cặp tình nhân.

Đêm đến, trên các đồi cỏ, thanh thiếu niên cùng nhau ngồi chuyện trò, đùa giỡn. Hạnh phúc nhất là hình ảnh những cặp vợ chồng trẻ mua vài món hàng ở phía ngoài công viên, dắt con theo lên đồi cỏ vừa ăn uống vừa trò chuyện, xung quanh là bóng đêm với không gian thoáng mát và ánh đèn sáng quanh hồ nước vừa đủ để cảm nhận vẻ đẹp của một công viên đậm nét văn minh, lãng mạn. Phía dưới đồi cỏ có dành sẵn một không gian với các trò chơi như: cầu trượt, xích đu,... cho các bé thiếu nhi thỏa sức vui chơi miễn phí.

Có người ví Công viên Văn Miếu là lá phổi xanh của thành phố Cao Lãnh. Ở lá phổi xanh ấy, người dân được vui chơi, được thả hồn mình vào khoảng không gian thiên nhiên vô tận giữa lòng đô thị.

Hữu Nghĩa

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn