Dấu ấn “Tình đất - Tình hoa”

Cập nhật ngày: 29/12/2023 13:34:53

http://baodongthap.com.vn/database/video/20231229013646DT2-5.mp3

 

ĐTO - Có thể nói, Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc là sự kiện quan trọng của tỉnh Đồng Tháp được tổ chức lần đầu tiên trên địa bàn TP Sa Đéc với nhiều chương trình hoạt động phong phú, hấp dẫn, hứa hẹn sẽ đón đông đảo du khách trong, ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm trong dịp Lễ hội và Tết đến, Xuân về. Qua đó, phát huy giá trị kinh tế - văn hóa của hoa, kiểng gắn với phát triển du lịch và tạo dựng hình ảnh địa phương.


Đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy (bên trái) trao đổi với nông dân Đặng Quang Giàu về giống hoa cúc mâm xôi Hàn Quốc

Phát triển ngành công nghiệp hoa, kiểng

Làng hoa Sa Đéc - “Thủ phủ” hoa, kiểng của miền Tây Nam Bộ, được khởi nguyên từ Làng hoa Tân Quy Đông với những nét đặc trưng riêng. Nơi đây có nhiều loài hoa khoe sắc quanh năm, người nông dân cần mẫn, chuyên nghiệp, tài hoa. Họ là những nghệ nhân góp phần tạo nên giá trị cho Làng hoa Sa Đéc. TP Sa Đéc có khoảng 2.000 chủng loại hoa, kiểng. Các loại hoa phổ biến là cúc mâm xôi, lưu ly, hướng dương, dạ yến thảo, cúc đồng tiền, cát tường, dừa cạn, mẫu đơn, lan các loại... Cùng với các loại hoa, nhiều nhà vườn ở Sa Đéc có thu nhập cao từ nghề trồng kiểng như: mai vàng, các loại kiểng lá, kiểng cổ bonsai... Hiện tại nông dân Làng hoa Sa Đéc chăm chút cho những chậu hoa để vừa phát triển kinh tế gia đình, vừa góp phần mang sắc Xuân đến với mọi nhà trong năm mới 2024.

Theo lãnh đạo UBND TP Sa Đéc, Trung tâm Thương mại hoa kiểng Đồng Tháp (tọa lạc tại xã Tân Khánh Đông, TP Sa Đéc) thành lập vào đầu năm 2021 làm đầu mối trung chuyển, mua bán trong nước và xuất khẩu sang thị trường ngoài nước. Nhờ đó, sản phẩm hoa, kiểng Sa Đéc được đưa đi tiêu thụ ở hầu hết các tỉnh, thành phố trong cả nước và xuất bán sang Lào, Campuchia. Trung bình mỗi năm, ngành công nghiệp hoa, kiểng tại Làng hoa Sa Đéc đã mang về cho TP Sa Đéc và tỉnh Đồng Tháp hơn 3.200 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho hàng chục ngàn lao động trong, ngoài địa phương.


Nông dân Làng hoa Sa Đéc cần mẫn chăm sóc hoa sẵn sàng phục vụ du khách

Vụ hoa Tết là vụ mùa lớn nhất trong năm của người trồng hoa, kiểng ở Sa Đéc. Khác với những năm trước, chỉ trồng hoa, kiểng phục vụ thị trường Tết, năm nay, bà con nông dân ở làng hoa có thêm kênh tiêu thụ mới là cung cấp cho Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc. Nông dân làng hoa đã xuống giống khoảng 100ha hoa, kiểng phục vụ Tết và sự kiện lễ hội sắp tới, tập trung nhiều ở xã Tân Khánh Đông, xã Tân Quy Tây, phường An Hòa và phường Tân Quy Đông.

Theo ông Đặng Quang Giàu - Tổ trưởng Tổ hợp tác hoa, kiểng khóm Tân An (phường An Hòa (TP Sa Đéc), hiện nay, tổ trồng trên 230.000 giỏ hoa các loại (tăng 3 - 4 lần so với năm trước). Tổ đã ký hợp đồng bao tiêu, cung cấp cho Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc hơn 130.000 chậu, trên 100.000 chậu hoa còn lại sẽ phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Đồng chí Nguyễn Văn Hon - Chủ tịch UBND TP Sa Đéc, cho biết: “Ngay từ đầu năm 2023, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Tháp đã có chủ trương về việc sản xuất hoa, kiểng để chuẩn bị cho lễ hội và dịp Tết. Trên cơ sở đó, UBND TP Sa Đéc chỉ đạo các đơn vị, ban, ngành thành phố, UBND xã, phường triển khai đến Tổ hợp tác, người trồng hoa. Theo đó, năm 2023, TP Sa Đéc tăng quy mô, diện tích sản xuất hoa, kiểng; nhiều hộ điều chỉnh lịch xuống giống các loại hoa sớm hơn những năm trước khoảng 1 tháng để thu hoạch đúng thời điểm, phục vụ Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc”.


Du khách tham quan, chụp ảnh tại Khu du lịch Cánh đồng Hoa hồng

Sẵn sàng đón du khách

Để sẵn sàng phục vụ Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc, các điểm tham quan du lịch trên địa bàn tích cực hoàn thiện công tác chuẩn bị với mong muốn mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị khi đặt chân đến TP Sa Đéc. Mở cửa hoạt động trở lại từ ngày 16/12/2023 đến nay, Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê (Phường 2, TP Sa Đéc) đã đón trên 1.000 du khách. Đây là điểm đến của 3 trong 4 tour du lịch trải nghiệm ra mắt nhân dịp Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc. Từng nét kiến trúc, không gian của nhà cổ gợi lên hình ảnh chuyện tình sử một thời vang bóng của chàng trai người Hoa Huỳnh Thủy Lê và nữ văn sĩ người Pháp Maguerite Duras.

Cô Ferrand Rose Marie - du khách Việt kiều Pháp, vui vẻ cho biết: “Hy vọng, trong tương lai Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê tiếp tục được bảo tồn, lưu giữ kiến trúc để tạo điều kiện cho những người ngoại quốc đến thăm. Lần sau có dịp, tôi sẽ trở về TP Sa Đéc ghé thăm cùng với con cháu, bạn bè”. Mỗi lần đặt chân đến TP Sa Đéc, du khách sẽ cảm nhận được màu sắc mới lạ với nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn được bà con làng nghề sáng tạo nên. Đến tham quan Khu du lịch Cánh đồng Hoa hồng (phường Tân Quy Đông, TP Sa Đéc), chị Nguyễn Thị Nhiệm ngụ xã Hòa Long, huyện Lai Vung phấn khởi, chia sẻ: “Tôi rất thích khu du lịch này bởi cảnh sắc hoa, kiểng rất đẹp, không gian thoáng mát và được trải nghiệm đan bội tre - nghề truyền thống của dân tộc. Mỗi lần tham quan ở Khu du lịch Cánh đồng Hoa hồng và Làng hoa Sa Đéc nói chung, tôi thấy nơi này ngày càng phát triển. Sắp tới diễn ra Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc, tôi sẽ đến tham quan, trải nghiệm những sự thú vị, độc đáo của sự kiện...”.

 Ông Nguyễn Đăng Định - Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin TP Sa Đéc, cho biết: “Đến thời điểm này, tất cả các điểm tham quan du lịch, điểm lưu trú và di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn đã sẵn sàng cho việc đón tiếp du khách đến với TP Sa Đéc tham dự Festival Hoa - Kiểng lần thứ I năm 2023. Đặc biệt, các di tích lịch sử, nhà cổ, các chùa có kiến trúc cổ độc đáo cũng có sự chuẩn bị tốt để đón tiếp du khách trong chương trình 4 tour du lịch được Trung tâm Xúc tiến Thương mại Du lịch và Đầu tư Đồng Tháp triển khai thực hiện dịp Festival và sẽ kéo dài trong thời gian tiếp theo nhằm tạo điều kiện cho du khách có thêm nhiều lựa chọn khi đến TP Sa Đéc”.


Các “Tiktoker” thực hiện nội dung quảng bá Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ I

Nhân sự kiện Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ I năm 2023 sắp diễn ra, nhiều “Tiktoker” như: Thiện Nhân, Hằng Du Mục, Nguyễn Nhựt Linh, Bích La, Duy Best, Phương Oanh Daily, Anh Bụng Mỡ, Duy B, Đức Hòa đã chung tay cùng các sở, ngành, địa phương của Đất Sen hồng thực hiện nội dung quảng bá các điểm đến hấp dẫn tại TP Sa Đéc trên nền tảng TikTok. Theo đó, để thực hiện các sản phẩm một cách chân thực, hấp dẫn, các “Tiktoker” trực tiếp tham quan, trải nghiệm và ghi hình tại các khu, điểm du lịch trọng điểm của TP Sa Đéc. Sau khi hoàn thành khâu xử lý hậu kỳ, các“Tiktoker” sẽ chính thức ra mắt các sản phẩm video clip trên nền tảng Tiktok, góp phần quảng bá và giới thiệu Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ I cũng như các điểm đến hấp dẫn tại TP hoa Sa Đéc đến với du khách cả nước và quốc tế.

Năm 2023, TP Sa Đéc tổ chức thành công chuỗi sự kiện văn hóa - du lịch gắn với các lễ hội thường niên tại địa phương, các điểm, dịch vụ vui chơi giải trí tổ chức nhiều hoạt động gắn với tham quan du lịch trên địa bàn. Qua đó, thu hút gần 500.000 lượt khách, trong đó có hơn 1.470 lượt khách quốc tế (tăng 142% so với năm 2022). Đến với Làng hoa Sa Đéc những ngày này, du khách không chỉ được thưởng thức vẻ đẹp quyến rũ của các loài hoa, kiểng đua nhau khoe sắc, mà còn cảm nhận được không khí lao động ngay trên những ruộng hoa, vườn kiểng để từ đó thêm yêu, trân quý những thành quả “dãi nắng dầm sương” của người nông dân Làng hoa Sa Đéc.

PV - CTV

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn