Giao lưu Đờn ca tài tử, dân ca và Hò Đồng Tháp “Trăm năm nguồn cội bên dòng Sa Giang”

Cập nhật ngày: 31/12/2023 22:22:37

ĐTO - Tối ngày 31/12, tại Quảng trường TP Sa Đéc, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Chương trình Giao lưu Đờn ca tài tử, dân ca và Hò Đồng Tháp với chủ đề “Trăm năm nguồn cội bên dòng Sa Giang”. Đến dự chương trình có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Phòng Văn hóa và Thông tin TP Sa Đéc cùng đông đảo người dân trong và ngoài địa phương.


Tiết mục Bài ca thành phố làng hoa do các nghệ sĩ biểu diễn tại Chương trình Giao lưu Đờn ca tài tử, dân ca và Hò Đồng Tháp

Chương trình diễn ra với các tiết mục đặc sắc ở nhiều thể loại như: Hò Đồng Tháp, vọng cổ, hòa tấu, liên khúc dân ca... do nghệ sĩ, diễn viên, nghệ nhân đến từ huyện Lai Vung, huyện Lấp Vò và tỉnh Vĩnh Long biểu diễn. Chương trình Giao lưu Đờn ca tài tử, dân ca và Hò Đồng Tháp là hoạt động trong chuỗi sự kiện hưởng ứng Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ 1 năm 2023.


Các nghệ nhân đến từ huyện Lai Vung biểu diễn bài vọng cổ Nắng chiều quê tại chương trình

Qua chương trình nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống, các di sản văn hóa phi vật thể đặc trưng của tỉnh Đồng Tháp; tạo điều kiện để các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn. Đồng thời giới thiệu, quảng bá hình ảnh quê hương Đồng Tháp - “Thuần khiết như hồn sen”, con người Đồng Tháp - “nghĩa tình, năng động, sáng tạo” đến bạn bè trong và ngoài tỉnh.

NHÓM PV CT-XH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn