Về thăm ấp đạt văn hóa nông thôn mới nhiều năm liền

Cập nhật ngày: 25/03/2021 13:48:48

ĐTO - Suốt 17 năm qua, ấp 1, xã Mỹ Ngãi (TP.Cao Lãnh) luôn đạt danh hiệu văn hóa nông thôn mới (trước đây gọi là ấp văn hóa). Đó là sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân ấp 1.


Hệ thống giao thông nông thôn ở ấp 1 khá hoàn chỉnh, tạo điều kiện lưu thông thuận tiện

Về thăm ấp 1, chúng tôi ấn tượng với diện mạo của ấp văn hóa nông thôn mới (VHNTM) này. Nhiều ngôi nhà kiên cố, khang trang và hàng rào thẳng tắp nằm cạnh những con đường nhựa rộng rãi, láng bon; những vườn xoài xanh tốt, trái sum suê... Theo đồng chí Trần Văn Hồng - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ấp 1, Chi bộ ấp có 15 đảng viên. Chi ủy Chi bộ ấp xác định việc xây dựng ấp VHNTM là một trong những nhiệm vụ quan trọng, tập trung lãnh đạo thực hiện. Đảng viên của chi bộ phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu trong việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Ấp 1 có 290 hộ với 1.322 nhân khẩu. Đa số người dân trong ấp sống bằng nghề làm vườn, chủ yếu là trồng xoài. Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân từng bước cải thiện. Trong khả năng của mình, người dân tích cực tham gia xây dựng ấp VHNTM.

Toàn ấp 1 có khoảng 100ha đất trồng xoài. Bà con nông dân áp dụng khoa học kỹ thuật nên chất lượng, sản lượng xoài nâng lên. Ông Phạm Thành Long (SN 1962) ngụ ấp 1 có 15.000m2 đất trồng xoài tượng da xanh. Ông Long phấn khởi nói: “Tôi trồng xoài mang lại lợi nhuận trung bình 10 triệu đồng/công, thu nhập cao gấp 2 - 4 lần so với lúa. Kinh tế gia đình phát triển, đời sống thoải mái hơn”. Không chỉ nỗ lực lao động phát triển kinh tế gia đình, ông Long còn tích cực tham gia xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng nông thôn mới. Cùng với nhiều người dân trong ấp, ông Long tự nguyện hiến phần đất hơn 100m2 để mở rộng đường giao thông nông thôn.

Với hình thức “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, thời gian gần đây, người dân ấp 1 hiến hàng ngàn mét vuông đất và vật kiến trúc, cây ăn trái để nâng cấp, mở rộng đường Mai Văn Khải nối dài, đường Lê Văn Trung, làm đê bao Mương Trâu, đê bao KC1..., tổng chiều dài hơn 7km. Đồng chí Trương Văn Mười - Phó Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp 1 cho hay: “Trước đây, hệ thống giao thông trên địa bàn ấp chưa xây dựng nhiều, điều kiện đi lại, vận chuyển hàng hóa rất khó khăn, ảnh hưởng đến sự phát triển của địa phương. Những năm qua, được sự quan tâm đầu tư của cấp trên và sự đồng lòng, chung sức của Nhân dân, nhiều tuyến đường đã sửa chữa, làm mới; 100% diện tích đất sản xuất trong ấp có đê bao bảo vệ”.

Thông qua công tác tuyên truyền, vận động của Ban Công tác Mặt trận, người dân ấp 1 dần nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường. Bà con làm hàng rào, cổng ngõ, trồng hoa ven đường, dọn dẹp vệ sinh xung quanh nhà... góp phần tạo vẻ mỹ quan cho địa phương. Trên tinh thần “phòng là chính”, Chi bộ, Ban nhân dân ấp phối hợp công an rà soát, sàng lọc những thanh thiếu niên có biểu hiện càn quấy. Từ đó, gặp gỡ các em và gia đình để tuyên truyền, vận động nhằm hạn chế tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật... Đặc biệt, các Tổ nhân dân tự quản thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở người dân nâng cao ý thức phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự. “Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn ấp ổn định; tình làng nghĩa xóm thêm gắn kết. Tôi rất phấn khởi và tự hào vì suốt 17 năm qua, ấp 1 đạt danh hiệu VHNTM” - ông Trần Văn Chang (SN 1950) ở ấp 1 chia sẻ.

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương tạo điều kiện cho hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư sản xuất, kinh doanh. Đồng thời quan tâm công tác an sinh xã hội, hỗ trợ cất nhà tình thương; tặng quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn... Đồng chí Trần Văn Hồng cho biết: “Hiện, ấp 1 chỉ còn 4 hộ nghèo; nhiều hộ có kinh tế khá, giàu. Bà con trong ấp hầu hết có phương tiện nghe, nhìn (tivi, điện thoại...) đầy đủ. Tỉ lệ hộ dân sử dụng điện lưới Quốc gia gần 100%, trên 88% hộ dân sử dụng nước sạch từ nhà máy nước. Hàng năm, gần 90% gia đình được công nhận gia đình văn hóa. Các tuyến đường chính trong ấp đều lót đan, trải nhựa nên lưu thông và vận chuyển nông sản thuận tiện quanh năm”.

N.AN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn