3 cửa chính vào Bệnh viện Đa khoa huyện Tam Nông bị “bỏ quên”

Cập nhật ngày: 23/11/2012 06:00:36

Công trình Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) huyện Tam Nông có quy mô 130 giường bệnh do Sở Y tế làm chủ đầu tư được hoàn thành, đưa vào sử dụng đầu năm 2011 với tổng kinh phí trên 42 tỷ đồng.


1 trong 3 cửa chính vào BVĐK huyện Tam Nông luôn trong tình trạng
“cửa đóng then cài” gần 2 năm qua

Công trình có 3 cửa chính để vào khu hành chính, khu vực điều trị nội trú và cấp cứu, khu nhà xác của bệnh viện. Tuy nhiên, gần 2 năm qua tất cả 3 cửa chính này đều trong tình cảnh “cửa đóng then cài”. Bác sĩ Nguyễn Hiếu Nhân - Giám đốc BVĐK huyện Tam Nông thừa nhận, từ khi công trình đưa vào sử dụng đến nay, 3 cửa chính vào BVĐK huyện Tam Nông vẫn chưa đưa vào sử dụng vì thiếu đường dẫn.

Bác sĩ Nhân giải thích: Hiện vị trí từ cửa bệnh viện ra giáp mé lộ nhựa là mặt đất, có ứ đọng nước mưa do đất thấp... nên phương tiện cơ giới vào bệnh viện gặp khó khăn. Muốn đưa 3 cửa này vào sử dụng phải thi công đường dẫn bằng bê tông từ cửa bệnh viện ra giáp với mé lộ nhựa, trong khi bệnh viện không có kinh phí. Do đó, BVĐK huyện Tam Nông phải trưng dụng cửa cũ vào bệnh viện trước đây nên ít nhiều gây phiền hà đối với người dân.

Dũng Chinh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn