Giúp thanh niên tái hòa nhập cộng đồng

Cập nhật ngày: 23/11/2012 06:02:17

Để giáo dục thanh thiếu niên vi phạm pháp luật (TNVPPL) tại địa phương, huyện Cao Lãnh, thành phố Cao Lãnh đã triển khai nhiều mô hình sinh hoạt phù hợp, giúp các thanh niên (TN) này tái hòa nhập cộng đồng.


Năm 2012, huyện Cao Lãnh có 41 TN thuộc diện quản lý giáo dục tại cộng đồng. Tiếp cận những đối tượng này đã khó, giáo dục quản lý càng khó hơn nhưng với quyết tâm cao, Huyện đoàn Cao Lãnh đã chủ động phối hợp với Công an huyện rà soát lập danh sách TN vi phạm pháp luật để có biện pháp giáo dục, cảm hóa. Ngoài ra, Huyện đoàn còn tạo sân chơi tập thể, sinh hoạt cắm trại...; tiếp tục nhân rộng các mô hình câu lạc bộ (CLB) Nhịp sống trẻ (là sân chơi tập hợp TN trong diện quản lý theo Nghị định 163/CP và những TN có dấu hiệu vi phạm pháp luật) tại xã Tân Nghĩa, đến nay có 17/18 xã ra mắt CLB và đi vào hoạt động.

Sau thời gian triển khai thực hiện đến nay đã có 31/41 TN sau giáo dục, cảm hóa đã có chuyển biến tích cực. Đoàn viên các chi đoàn cơ sở trực thuộc Thành đoàn Cao Lãnh tích cực tham gia giáo dục TN vi phạm pháp luật tại cộng đồng. Mỗi đơn vị xã, phường phải tổ chức ít nhất 2 lần gặp gỡ, đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Đảng ủy với thanh thiếu niên đang trong diện quản lý để nắm bắt thêm những suy nghĩ và mong muốn của các đối tượng TN.

Không chỉ thực hiện công tác phối hợp, các cơ sở Đoàn trực thuộc Thành đoàn còn thành lập các CLB để TNVPPL tham gia. Đáng chú ý như mô hình tập hợp TN giáo dục cảm hóa của đơn vị phường 11. Đây là khu vực vùng ven thành phố tập hợp nhiều người từ nơi khác đến làm việc, sinh sống và một số TN chưa có việc làm tụ tập với bạn bè xấu, uống rượu, gây rối trật tự công cộng. Thống kê hiện trên địa bàn có 14 đối tượng thuộc diện quản lý tại cộng đồng.

Từ thực tế trên, Đảng ủy phường 11, Đoàn TNCSHCM phường đã thành lập CLB Thắp sáng niềm tin là nơi sinh hoạt cho ĐVTN tốt và TN vi phạm pháp luật. Đoàn TNCSHCM phường 11 nhận giáo dục cảm hóa 2 TN gồm: Huỳnh Văn Th. ngụ khóm 5 và Huỳnh Văn Ph. ngụ khóm 2, phường 11. Thời điểm đầu, chi đoàn khóm 2, khóm 5 tiếp xúc với các đối tượng này rất khó khăn do đối tượng thường uống rượu, không chịu hợp tác.

Anh Võ Văn Đáng - Bí thư Phường đoàn 11 cho biết: “Tiếp cận và vận động các TN này vào hoạt động đoàn để từng bước cảm hóa, chi đoàn khóm phải tiếp cận những người hàng xóm, gia đình để nắm thông tin; tổ chức các hoạt động sinh hoạt vui chơi cho các bạn cùng tham gia. Sau thời gian kiên trì thực hiện, hai đối tượng đã có chuyển biến tích cực trong nhận thức. Đến nay đã giảm hẳn việc uống rượu, gây rối, đánh nhau...”.

Không chỉ tạo điều kiện cho TNVPPL tham gia các hoạt động, các chi đoàn khóm còn cơ cấu các bạn vào CLB Thắp sáng niềm tin để các bạn cùng tham gia vận động những TN khác. Với những nỗ lực của Đảng ủy, Đoàn TNCS phường 11, tháng 8/2012, hai TN được cảm hóa đã được cấp giấy chứng nhận chấp hành xong thời hạn giáo dục cấp xã, Phường đoàn 11 đã hỗ trợ tạo việc làm cho 1 TN. Đánh giá hoạt động của CLB, anh Hồ Văn Bảy - Phó Bí thư Đảng ủy phường 11 cho biết: “Hoạt động của CLB Thắp sáng niềm tin của Đoàn TNCSHCM thực hiện đã góp phần làm chuyển biến nhận thức của những TNVPPL trên địa bàn, giúp họ trở thành người có ích cho xã hội. Trong thời gian tới, Đảng ủy sẽ tiếp tục tạo điều kiện để Đoàn TN duy trì, phát triển CLB tại các khóm trên địa bàn...”.

C.P

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn