Ấm lòng từ những bữa cơm từ thiện

Cập nhật ngày: 23/11/2012 13:34:27

Điểm cơm chay từ thiện tại dốc cầu Phong Mỹ, thuộc ấp 1, xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh do chú Trần Văn Mười (Mười Bồi) ngụ ấp 1, xã Phong Mỹ, làm chủ nhiệm và là nhà tài trợ chính đã giúp cho không ít người nghèo khổ có được bữa ăn sáng no lòng, yên tâm bắt đầu một ngày mưu sinh vất vả.


Học sinh và người dân nghèo ăn cơm ở điểm cơm từ thiện

Hơn 3 năm hoạt động, điểm cơm chay từ thiện ngày càng được nhiều người biết đến. Chia sẻ về việc làm của mình, chú Mười nói: “Xuất phát từ thực tế cuộc sống, bắt gặp xung quanh mình có những người nghèo khốn khó, tôi đến UBND xã Phong Mỹ xin ý kiến để mở điểm cơm chay từ thiện. Qua thời gian hoạt động, dù còn nhiều khó khăn nhưng tôi cũng cố gắng duy trì điểm cơm từ thiện này”.

Để có được bữa cơm chay giúp bà con nghèo, mỗi ngày cứ vào 3 giờ sáng chú Huỳnh Thanh Be (ngụ ấp 1, xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh) bắt đầu ra điểm cơm chay từ thiện nấu cơm (1 buổi nấu 10 lít gạo), còn cô Huỳnh Thị Kim Dung thì vận động các cô trong xóm đến làm phụ. Không chỉ nấu cơm chay, chú Mười còn vận động sự đóng góp từ những người dân ở địa phương.

Người góp công chuẩn bị bữa cơm, người góp gạo, củi đốt, rau củ quả. Riêng chú Mười thì định kỳ hàng tuần góp gạo phụ thêm. Chú Lê Văn Tiểng ngụ ấp 1, xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh là tiểu thương mua bán rau cải, mỗi ngày chú đều quyên góp rau cải cho điểm cơm chay từ thiện này. Hàng ngày từ 6 giờ đến 6 giờ 30 phút những người nghèo bán vé số, bốc vác, những em học sinh... lần lượt đến ăn cơm. Đôi lúc có người còn xin thêm 1 phần cơm đem về để dành trưa ăn.

Chú Phan Văn Hùng, ngụ ấp 1, xã Phong Mỹ, ăn cơm ở đây 2 năm qua. Chú nói: “Tôi làm thuê có khi được khi không, ngày nào cũng ăn sáng, đâu có đủ tiền mà ăn”. Chú Nguyễn Văn Cạn ngụ ấp 1, xã Phong Mỹ làm nghề bán vé số cho biết: “Vé số bây giờ bán chậm lắm, một ngày bán lời đâu có bao nhiêu. Từ khi có điểm cơm chay từ thiện này tôi mừng lắm! Tôi thường ghé đây ăn rồi mới đi bán vé số, có khi xin theo một phần để dành trưa ăn cho đỡ tốn kém”.

Đánh giá hoạt động của điểm cơm chay từ thiện, một cán bộ Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phong Mỹ cho rằng: “Qua thời hoạt động, điểm cơm chay từ thiện mang lại lợi ích rất nhiều cho địa phương, giúp những người nghèo ở địa phương như người đi đường, bán vé số, ăn xin có được bữa ăn sáng no lòng, góp phần giảm bớt một phần khó khăn của gia đình. Bà con nhân dân ở đây rất đồng tình ủng hộ điểm cơm chay từ thiện này”.

Tuy bữa cơm chay đạm bạc nhưng chan chứa tình người và nghĩa cử cao đẹp của những người làm từ thiện ở đây.

Mỹ Xuyên

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn