Chi hội trưởng tâm huyết với phong trào phụ nữ

Cập nhật ngày: 16/09/2017 07:05:09

ĐTO - Chị Lê Việt Trinh (SN 1971) - Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ (PN) ấp 5, xã Tân Mỹ, huyện Thanh Bình là cán bộ hội luôn năng nổ, nhiệt tình. Nhiều năm qua, chị đã đóng góp cho sự phát triển của phong trào, giúp đỡ PN tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi để phát triển kinh tế gia đình.


Chị Lê Việt Trinh (bìa trái) thường gặp gỡ, vận động chị em thực hiện tốt các phong trào phụ nữ

Sinh ra và lớn lên tại TP.Cao Lãnh, từ khi lập gia đình (năm 1995), chị Trinh về sống ở xã Tân Mỹ. Chị thấu hiểu những vất vả, khó khăn của PN vùng sâu nơi đây và ấp ủ làm điều gì đó giúp đỡ chị em.

Chị Trinh kể: “Năm 2000, tôi tham gia Chi hội PN ấp 5 rồi vận động chị em vào Tổ tiết kiệm hùn vốn cho mượn xoay vòng, có 10 thành viên. Đến năm 2003, tổ thay đổi cách thức hoạt động, mỗi thành viên được vay từ 1 - 5 triệu đồng với lãi suất thấp, thời hạn 3 tháng để đầu tư kinh doanh, trồng trọt, chăn nuôi... Tiền lãi dùng thăm thành viên bị bệnh, thai sản, tổ chức liên hoan, tặng quà dịp tất niên... Cuối năm, số tiền lãi còn lại và cả vốn sẽ trả hết cho thành viên”.

Với cách quản lý khéo léo, cẩn thận của chị Trinh, đa số vốn vay được chị em sử dụng hiệu quả và tỉ lệ hoàn trả vốn đúng hạn cao.

Đến nay, Tổ hùn vốn của Chi hội PN ấp 5 có gần 100 thành viên, số tiền hàng trăm triệu đồng. Đây là một kênh hiệu quả trong việc vận động, tập hợp chị em vào Chi hội PN; kịp thời giải quyết nhu cầu về vốn cho chị em phát triển kinh tế.

Trước đây, gia đình chị Trần Thị Dương (SN 1968) ở ấp 5 rất nghèo, không đất canh tác. Chị Dương phấn khởi cho biết: “Tham gia Tổ hùn vốn, được vay tiền lãi suất thấp, tôi thuê đất làm ruộng, nuôi heo, nuôi vịt... Cùng với sự nỗ lực lao động và tiết kiệm nên kinh tế gia đình dần cải thiện. Tôi mua hơn 4.000m2 đất, xây dựng ngôi nhà kiên cố gần 300 triệu đồng, mua sắm vật dụng gia đình...”

Hơn 10 năm giữ vai trò Chi hội trưởng Chi hội PN ấp 5, chị Trinh chia sẻ: “Lúc trước, mùa khô thì tôi đi bộ, mùa lũ thì phải bơi xuồng đến tận nhà vận động chị em tham gia Hội. Ban đầu, nhiều chị em chưa đồng tình vì cho rằng không mang lại lợi ích. Tôi kiên trì tuyên truyền, vận động nên chị em thay đổi suy nghĩ. Đến nay, ấp 5 có trên 80% PN trong độ tuổi tham gia Chi hội PN”. Bằng nhiều hình thức, chị Trinh vận động để chị em đồng tình hưởng ứng các phong trào: “PN nâng cao nhận thức pháp luật”, “PN với an toàn giao thông”, mô hình “5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới...

Không chỉ tích cực tham gia công tác hội, chị Trinh còn gương mẫu lao động phát triển kinh tế; đi đầu trong các phong trào ở địa phương. Chị hiến gần 100m2 đất để xây trụ sở Ban nhân dân ấp 5; vận động hơn 50 triệu đồng rải đá chống lầy 4km đường giao thông nông thôn. Cô Huỳnh Thị Ngoan (SN 1958) ngụ ấp 5 nói: “Nhờ cô Trinh vận động rải đá mà con đường lưu thông dễ dàng. Cô Trinh làm Chi hội trưởng Chi hội PN ấp 5 nhiều năm nay đã giúp đỡ rất nhiều cho chị em chúng tôi”.

Ngoài công tác xã hội, chị Trinh còn là người PN đảm đang của gia đình, nuôi dạy 2 con học hành thành tài và cáng đáng việc đồng áng để chồng an tâm công tác tại Trường Tiểu học Tân Phú.

Chị Lê Việt Trinh nhiều lần được Hội LHPN huyện, tỉnh khen thưởng. Chị Trinh là một trong những PN tiêu biểu của tỉnh đạt danh hiệu Cán bộ Hội cơ sở giỏi nhiệm kỳ 2012 - 2017; được nhận Bằng khen của Hội LHPN Việt Nam về thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội và phong trào PN. “Mục tiêu lớn nhất của tôi là muốn góp phần giúp cuộc sống chị em đỡ vất vả hơn, kinh tế - xã hội địa phương phát triển. Được chị em quý mến, tin tưởng, tôi rất vui” - chị Trinh tâm sự.

HÒA HIỆP

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn