Dấu ấn 20 năm chiến dịch ánh sáng văn hóa hè

Cập nhật ngày: 04/10/2016 05:59:48

ĐTO - Trải qua 20 năm (1996-2016), Chiến dịch ánh sáng văn hóa hè (ASVHH) đã góp phần đem tri thức về với người dân vùng nông thôn; sửa chữa, xây dựng rất nhiều ngôi nhà, chiếc cầu, con đường... góp phần xây dựng, phát triển địa phương, tạo dấu ấn tốt đẹp.


Hoạt động tình nguyện của sinh viên Đồng Tháp trong Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè

Năm 1996, Chiến dịch ASVHH do Trung ương Đoàn phát động với nhiều hoạt động xóa mù chữ, phổ cập tin học trẻ em, người dân ở các xã vùng nông thôn khó khăn; tổ chức hoạt động văn hóa tinh thần: hành trình “Thắp sáng ước mơ”, hội trại văn hóa thể thao, hội thi tin học trẻ... đặc biệt chăm lo Tết cho trẻ em nghèo khó khăn. Từ năm 2012 đến nay, chiến dịch đổi tên thành Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè (TNTNH). Hàng năm, chiến dịch thu hút hơn 2.000 sinh viên (SV) tham gia. Không chỉ có SV đang theo học tại các trường cao đẳng, đại học trong tỉnh mà nhiều SV Đồng Tháp đang học tại các trường ngoài tỉnh cũng về tham gia. Đặc biệt, 6 năm gần đây, Chiến dịch TNTNH chú trọng công tác tình nguyện. Bằng nguồn vận động xã hội, tấm lòng tình nguyện của các SV, nhiều công trình, phần việc thiết thực được hình thành: xây nhà cho hộ nghèo, sửa chữa đường nông thôn, xây cầu nông thôn, khám bệnh, tặng quà cho người nghèo, trao học bổng cho học sinh (HS) nghèo; công trình thắp sáng đường quê giúp người dân an tâm đi lại vào ban đêm....

Sau 20 năm hoạt động, chiến dịch thu hút trên 40.000 SV tham gia; đã tổ chức sinh hoạt, vui chơi cho gần 40.000 HS; vận động phổ cập đúng độ tuổi cho trên 43.000 HS Tiểu học, gần 28.000 HS THCS; phổ cấp xóa mù chữ cho gần 800.000 người dân có tuổi từ 15 - 60 cùng với việc xây dựng, sửa chữa hàng ngàn ngôi nhà, xây dựng, sửa chữa hàng chục ngàn chiếc cầu, km đường nông thôn... Những nơi SV đến, đều ghi lại dấu ấn bằng những chiếc cầu, con đường, mái nhà ấm áp nghĩa tình... Ông Trần Văn Nghĩa ở ấp Hòa Định, xã Tân Hòa, huyện Lai Vung cho biết: “Đoạn đường trong ấp lúc trước bị sình lầy khi mưa. Nhờ các SV đến góp công cùng chính quyền địa phương rải đá chống lầy nên giờ bà con đi lại thuận tiện hơn. Không chỉ sửa đường, vào mùa hè, SV thường đến phụ giúp bà con nhiều việc như: làm cột cờ, phát quang bụi rậm, đào hố rác... Bản thân tôi và bà con rất phấn khởi khi nhận được sự giúp sức này”.

Để có được những kết quả trên, chính là từ tấm lòng, tinh thần tình nguyện vì cộng đồng, sự nhiệt tình của các SV. Các bạn đã không quản ngại vất vả, khó nhọc góp công thực hiện những công trình mang lại lợi ích cho người dân vùng nông thôn. Một số đơn vị trường có SV tham gia chiến dịch TNTNH đông hàng năm như: Trường Đại học Đồng Tháp, Trường Cao đẳng cộng đồng Đồng Tháp,... Riêng SV Trường Đại học Đồng Tháp đã đồng hành cùng Chiến dịch TNTNH 20 năm qua. Với tinh thần tình nguyện vì cộng đồng, mong muốn góp sức xây dựng quê hương đã thôi thúc các SV tham gia chiến dịch ngày càng đông. Bạn Trương Quốc Trưởng - SV Trường Đại học Đồng Tháp tham gia Chiến dịch TNTNH 2 năm liên tục cho biết: “Đối với em, Chiến dịch TNTNH là một hoạt động ý nghĩa, vì được được đóng góp công sức để làm những phần việc cụ thể cho bà con nông thôn, góp sức trẻ xây dựng quê hương. Em cảm thấy rất tự hào về điều đó”. Các công trình, phần việc SV đã góp phần cùng địa phương hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu về xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo... quê hương ngày càng đổi mới, đi lên.

Chiến dịch TNTNH được phát động rầm rộ vào tháng 6 hàng năm với nhiều hoạt động sôi nổi: tổ chức rèn luyện kỹ năng sống cho HS; tư vấn giới thiệu việc làm, các mô hình kinh tế hiệu quả cho thanh niên nông thôn... Hàng quý, Tỉnh đoàn tổ chức hoạt động kỳ nghỉ xanh, ngày chủ nhật xanh, ra quân cắt tỉa cây xanh, làm vệ sinh môi trường... tại các xã nông thôn. Anh Nguyễn Văn Vũ Minh - Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: “Suốt 20 năm, Chiến dịch TNTNH không ngừng lớn mạnh, ghi lại dấu ấn đẹp bằng những công trình, phần việc thiết thực gắn với thực hiện các chủ trương của tỉnh: xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo... Đây còn là môi trường để SV rèn luyện bản thân, thể hiện bản lĩnh, trách nhiệm với cộng đồng xã hội. Với những ý nghĩa đó, tôi kêu gọi các cấp bộ Đoàn, thời gian tới, phải không ngừng học tập, sáng tạo trong công tác Đoàn, tiếp tục thắp sáng ngọn lửa tình nguyện trong thanh niên để góp phần xây dựng quê hương Đồng Tháp ngày càng giàu đẹp”.

Mỹ Xuyên

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn