Dự án xây nhà chống lụt bão
Cứu cánh cho người dân vùng lũ

Cập nhật ngày: 16/07/2012 10:34:49

Mùa lũ năm 2011, hàng trăm căn nhà tại các huyện đầu nguồn: Tân Hồng, thị xã Hồng Ngự, huyện Hồng Ngự, Thanh Bình bị lũ cuốn trôi hay hư hỏng nặng. Đến giờ nhiều gia đình có nhà bị cuốn trôi vẫn chưa cất lại được, cuộc sống vô cùng khó khăn. Ngay trong điều kiện khó khăn đó, Trung ương Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Việt Nam nhận được sự hỗ trợ của Hiệp hội CTĐ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế triển khai dự án “Xây nhà chống lụt bão cho người dân bị ảnh hưởng lũ lụt năm 2011”. Đây được xem là cứu cánh cho các gia đình đang gặp rất nhiều khó khăn vì bị mất nhà.


Hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của lũ lụt năm 2011

Đang có nhà ở ổn định, nước lũ tràn về cuốn trôi toàn bộ căn nhà, gia đình chị Lương Thị Kim Chi ngụ ấp Hạ, xã Tân Bình, huyện Thanh Bình, bỗng chốc trở nên trắng tay. Hiện tại, gia đình chị Chi tá túc nhà ba mẹ ruột. Chị Chi cho biết: “Trước đây có nhà, vợ chồng tôi cố gắng đi làm thuê, làm mướn, cuộc sống cũng tạm ổn, chưa đến nỗi khốn đốn như hiện nay vừa phải lo làm kiếm sống, vừa không biết làm cách nào để có tiền xây nhà để có nơi “an cư lạc nghiệp”.

Cùng chung cảnh ngộ, gia đình anh Nguyễn Thành Được (SN 1978) ngụ ấp 4, xã Tân Mỹ, huyện Thanh Bình có 4 thành viên. Cuộc sống vợ chồng anh và 2 con dựa vào nghề làm thuê mướn. Do ảnh hưởng của thiên tai, lũ lụt, căn nhà của gia đình anh bị hư hỏng nặng, không sửa chữa được phải ở tạm nhà người thân. Vợ chồng anh Minh cũng ước mơ có được căn nhà lành lặn để tránh mưa, tránh nắng, con cái có nơi ở ổn định.

Ứơc mơ của chị Chi, anh Minh... trở thành hiện thực, vì trong thời gian không xa, khi dự Dự án xây nhà chống lụt bão cho người dân bị ảnh lũ lụt hoàn thành thì 74 gia đình đang gặp khó khăn về nhà ở tại xã Tân Mỹ và Tân Bình của huyện Thanh Bình sẽ được hỗ trợ 100% kinh phí xây nhà. Trong đó, tại xã Tân Mỹ có 32 gia đình được hỗ trợ và Tân Bình sẽ có 42 gia đình được hỗ trợ. Theo đó, tùy theo số thành viên của gia đình, dự án sẽ hỗ trợ cho nhà xây trệt là 37.000 triệu đồng/căn 24m2; 42.000 triệu đồng/căn 32m2; nhà xây sàn, trị giá 42.000 triệu đồng/căn 24m2 và 47.000 đồng/căn 32m2. Tổng kinh phí hỗ trợ là 3.128.000.000 đồng.

Anh Võ Trường Sơn - Chánh văn phòng Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Tháp cho biết: “Ban điều hành chương trình xây nhà của tỉnh Hội phối hợp với tổ chức DWF và chính quyền địa phương khảo sát, lựa chọn 74 gia đình đang gặp khó khăn về nhà ở để hỗ trợ, tiến hành xây dựng nhà theo số lượng và kinh phí đã được duyệt. Dự kiến đến cuối tháng 8-2012 sẽ hoàn thành và bàn giao cho người dân sử dụng”. Tuy nhiên, anh Sơn cho biết thêm, qua khảo sát thực tế tại các địa phương nhận thấy, vẫn còn khá nhiều gia đình rất khó khăn, nhưng do kinh phí hỗ trợ có giới hạn nên chưa đáp ứng được nhu cầu xây nhà của người dân.

Tiếp xúc với những hộ dân hưởng lợi từ dự án xây nhà chống lụt bão, từ nguồn tài trợ của Hiệp hội CTĐ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, chúng tôi cảm nhận được niềm vui, hạnh phúc thật sự của các gia đình. Không bao lâu nửa họ sẽ có được căn nhà khang trang, an toàn để trú mưa, tránh nắng.

Lệ Chi

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn