Người lao động trên tuyến kết nối cầu Vàm Cống kêu cứu do bị nợ tiền công

Cập nhật ngày: 18/09/2017 10:20:00

ĐTO - Làm việc cực khổ, thế nhưng nhiều tháng qua gần 50 lao động (LĐ) ở huyện Lấp Vò làm việc cho công trình kết nối cầu Vàm Cống đã bị phía sử dụng LĐ nợ tiền công lên đến hàng trăm triệu đồng.


Làm việc cực khổ nhưng các lao động ở xã Định An đã bị nợ nhiều tháng lương và không biết khi nào họ mới nhận được tiền (?)

Anh Lương Phước Sang ngụ ấp An Lạc, xã Định An, huyện Lấp Vò trình bày: “Cách nay hơn 2 năm, công trình kết nối vào cầu Vàm Cống qua địa bàn xã Định An cần thuê người nên tôi và nhiều LĐ khác xin vào làm việc. Chúng tôi được anh Vũ Đăng Phương - một nhà thầu phụ của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Anh Giang (gọi tắt là Công ty Anh Giang) - đơn vị thi công công trình thỏa thuận miệng thuê vào làm việc nên nhận lời”.

Theo anh Sang, tùy theo tay nghề và sức LĐ của mỗi người mà họ được ông Phương thuê làm việc với giá từ 200 ngàn đến hơn 300 ngàn đồng/ngày làm 8 giờ. Nếu có tăng ca, mỗi giờ làm việc sẽ được tính thêm 1,5 giờ so với bình thường. Thời gian đầu họ được nhận được tiền công đầy đủ, tuy nhiên nhiều tháng nay dù đã bỏ công sức làm việc cực khổ ở công trường nhưng họ không nhận được tiền công.

Anh Lương Phước Sang nói thêm: “Tôi và anh Phương thỏa thuận làm việc với giá từ 230-250 ngàn đồng/ngày. Từ tháng 3/2017 đến nay, tôi chỉ tạm ứng tiền công được 20 triệu đồng, chưa kể giờ làm tăng ca, tôi còn bị nợ hơn 40 triệu đồng. Hiện nay, 2 con tôi tựu trường vào học lớp 1 và lớp 8 rồi nhưng không có tiền đóng học phí. Tiền tiêu xài cho gia đình còn phải đi vay mượn”.

Nhiều LĐ cũng cho biết thêm, họ được ông Vũ Đăng Phương thỏa thuận cho nhận đủ tiền công theo từng tháng, nhưng thực tế họ chỉ được tạm ứng lương “nhỏ giọt”. Đồng thời khi nhận tiền, các LĐ cũng bị ông thầu này trả tiền thấp hơn thương lượng ban đầu. Ngoài tiền lương, các LĐ như anh Sang không hưởng bất kỳ một chế độ bảo hiểm nào.

Anh Lê Tiếp Truyền Giang ở ấp An Lạc, xã Định An cho hay, đã làm việc cho ông Phương tại công trình kết nối cầu Vàm Cống được gần 3 tháng, với mức tiền công thỏa thuận 220 ngàn đồng/ngày nhưng thực tế, anh Giang chỉ được ông Phương trả công 200 ngàn đồng/ngày. Sau 2 lần tạm ứng với tổng số tiền 1 triệu đồng, hiện anh Giang còn bị nợ tiền công hơn 7 triệu đồng.

Các LĐ địa phương chưa được ông Phương thanh toán đầy đủ tiền công nhưng ông Phương đã bị phía Công ty Anh Giang ngưng thuê thi công công trình, đồng nghĩa với việc họ cũng phải nghỉ việc theo. Hiện tại trên công trường thi công tuyến kết nối vào cầu Vàm Cống qua địa bàn xã Định An, một nhóm LĐ ở nơi khác đã đến để thế chỗ, gây nên sự ức chế tâm lý cho nhiều LĐ địa phương.

Anh Lê Tiếp Truyền Giang bức xúc nói: “Làm việc ngoài công trường rất vất vả, để công trình kịp tiến độ chúng tôi có khi phải tăng ca làm việc đến hơn 1 giờ sáng mới về. Tính ra số LĐ làm việc cho anh Phương tại công trình do Công ty Anh Giang phụ trách trên dưới 50 người. Nhiều anh em bị nợ tiền công đến vài chục triệu đồng. Hiện nay, công trình đã làm gần xong rồi, nếu họ rút đi thì chúng tôi phải làm sao... Nhiều anh em vì quá bức xúc muốn cản trở thi công để đòi tiền công nhưng vì ý nghĩa chung của công trình nên thôi”.

Trao đổi với phóng viên Báo Đồng Tháp, ông Đặng Đức Anh - Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Lấp Vò cho biết: “Nhà thầu phụ này (ông Phương) được Công ty Anh Giang thuê để thi công công trình. Hiện nay, Phòng chưa liên hệ được với anh này vì không có ở địa phương nên cũng chưa xác định được tổng số LĐ bị nợ tiền công là bao nhiêu. Qua làm việc, phía Công ty Anh Giang cho biết họ còn giữ lại một phần tiền của nhà thầu, phía công ty sẽ mời anh thầu này và các công nhân được thuê mướn để trao đổi và có hướng giải quyết. Phòng sẽ hỗ trợ để các LĐ nhận được tiền”.

Đa số các LĐ ở huyện Lấp Vò được ông Vũ Đăng Phương thuê mướn để thi công công trình kết nối cầu Vàm Cống là LĐ chính trong gia đình, trong đó nhiều trường hợp có hoàn cảnh rất khó khăn, rất mong phía Công ty Anh Giang và các ngành chức năng địa phương quan tâm hỗ trợ để các LĐ này nhận được tiền công. Trong khi chờ giải quyết nhận tiền công, các LĐ cần bình tĩnh, tránh các hành vi cản trở việc thi công công trình dẫn vi phạm pháp luật và ảnh hưởng đến tiến độ của công trình trọng điểm quốc gia.

Phú Thuận

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn