Nhiệt tình giúp đỡ hội viên thoát nghèo

Cập nhật ngày: 07/03/2016 12:57:00

Đó là chị Lê Thị Mỹ Mười - Tổ trưởng Tổ phụ nữ số 13, ấp 4, xã Láng Biển (Tháp Mười). Với vai trò Tổ trưởng, chị Mười luôn nhiệt tình trong mọi hoạt động của Hội và hết lòng giúp đỡ chị em hội viên (HV) vươn lên thoát nghèo.


Chị Lê Thị Mỹ Mười

 

Ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình, chị Mười luôn gương mẫu đi đầu và vận động, tuyên truyền HV, phụ nữ thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chị luôn tâm huyết tìm giải pháp nâng cao vai trò, vị trí của chị em phụ nữ trong gia đình và trong xã hội, đồng thời tập hợp chị em phụ nữ vào tổ chức Hội ngày càng nhiều và mang lại chất lượng thật sự. Từ suy nghĩ đó, chị Mười nỗ lực vận động chị em tham gia nhiều mô hình, giúp chị em có thêm thu nhập, phát triển kinh tế gia đình. Điển hình như mô hình nuôi heo đất hỗ trợ học bổng cho con em HV trong tổ; vận động 12 HV bỏ ống heo gia đình tạo tính tích lũy trong chi tiêu hàng ngày phòng khi rủi ro, khó khăn đột xuất. Bên cạnh đó, chị còn vận động HV gửi tiết kiệm, hỗ trợ vốn, dạy nghề, tạo việc làm, hỗ trợ về kiến thức làm ăn, tăng thu nhập...

Đặc biệt, chị Mười là người đứng ra thành lập “Tổ hợp tác đan thảm lục bình Tân Tiến” tại ấp 4, xã Láng Biển với 20 chị em tham gia. Qua thời gian hoạt động, hiệu quả mang lại của tổ ngày càng cao. Ban đầu, với diện tích 100m2 tại nhà riêng và vốn đầu tư 60 triệu đồng, mỗi tháng tổ đan lục bình sản xuất khoảng 300 sản phẩm. Đến nay, số vốn tăng lên 500 triệu đồng, sản xuất khoảng 10.000 sản phẩm/tháng.

Để nâng cao tay nghề thành viên tổ đan lục bình, chị Mười chủ động đề xuất Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Láng Biển phối hợp với Trường Trung cấp nghề Tháp Mười và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện mở 4 lớp dạy nghề cho 118 chị. Qua các đợt học, giúp chị em có tay nghề và được Trường Trung cấp nghề Tháp Mười cấp giấy chứng nhận. Chị Mười chia sẻ: “Sau khi giúp chị em học được nghề, tôi mạnh dạn thuyết phục gia đình các chị hỗ trợ vốn để khuyến khích, động viên chị em gắn bó với nghề. Với số tiền được hỗ trợ, các chị đầu tư mua nguyên liệu về đan. Tôi còn vận động và hướng dẫn các chị trồng lục bình để làm nguyên liệu nhằm giảm chi phí, nâng cao thu nhập”. Hiện Tổ hợp tác đan thảm lục bình Tân Tiến giải quyết việc làm cho 120 lao động trong xã và trên 200 lao động ngoài xã. Bình quân mỗi tháng, mỗi chị có thu nhập từ 2 - 2,5 triệu đồng.

Bên cạnh đó, chị Mười còn tự nguyện đăng ký giúp hộ nghèo thoát nghèo thông qua mô hình “3 hộ khá giàu giúp 1 hộ nghèo thoát nghèo bền vững” của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã. Đầu năm 2013, chị Mười hỗ trợ vốn cho chị Nguyễn Thị Duyên để chăn nuôi và dạy nghề đan lục bình cho các thành viên trong gia đình. Kết quả, gia đình chị Duyên có thêm thu nhập và thoát nghèo vào cuối năm 2013. Hỗ trợ việc làm thông qua tổ hợp tác đan thảm lục bình, chị Mười đã góp phần tích cực giúp 13 hộ phụ nữ trong ấp thoát nghèo.

Với các việc làm ý nghĩa, hiệu quả thiết thực, chị Lê Thị Mỹ Mười được huyện chọn tham dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2010-2015 và vinh dự nhận Bằng khen của UBND tỉnh về thực hiện đề án “Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm” giai đoạn 2010 – 2015.

P.L

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn