Thành phố Cao Lãnh

Phấn đấu tiếp tục là điểm sáng về công tác dân số

Cập nhật ngày: 20/04/2015 06:46:16

TP.Cao Lãnh phấn đấu năm nay tiếp tục đạt và vượt chỉ tiêu về công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) và tiếp tục là điểm sáng về công tác dân số của tỉnh.

Ngay từ đầu năm 2015, Trung tâm DS-KHHGĐ TP.Cao Lãnh đã tham mưu với Hội đồng nhân dân, UBND thành phố ban hành các quyết định, chủ trương, chính sách liên quan đến công tác DS-KHHGĐ áp dụng trên địa bàn; tăng cường thực hiện các biện pháp KHHGĐ nhằm hạn chế tăng sinh trong năm, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia,... Bà Trần Thiên Giang - Phó Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ TP.Cao Lãnh cho biết: “Năm nay, Trung tâm DS-KHHGĐ thành phố tiếp tục phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể  cơ sở vận động người dân thực hiện tốt chính sách dân số, lồng ghép vào các buổi sinh hoạt hội đoàn thể; duy trì các câu lạc bộ không sinh con thứ ba, gia đình hạnh phúc; chú trọng tuyên truyền, vận động không chỉ những người trong độ tuổi sinh đẻ mà những người thân như cha, mẹ chồng, vợ, anh, chị, em. Những đối tượng này mặc dù không trực tiếp sinh đẻ nhưng góp phần rất lớn trong tuyên truyền, vận động người thân thực hiện KHHGĐ.”

Nhờ tăng cường các giải pháp, 3 tháng đầu năm 2015, số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ áp dụng các biện pháp tránh thai tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2014 (hơn 5.000 trường hợp, đạt 43% kế hoạch năm); có 3 trường hợp sinh con thứ 3, giảm gần 0,2% so với cùng kỳ năm 2014.

Cùng với tuyên truyền vận động phù hợp với tâm lý, phong tục, tập quán của từng thành phần, đối tượng, thành phố thực hiện tốt chính sách bồi dưỡng người tự nguyện triệt sản, người vận động và người cung cấp dịch vụ KHHGĐ, cán bộ chuyên trách, cộng tác viên DS-KHHGĐ, đưa chính sách DS-KHHGĐ vào qui ước, hương ước khóm, ấp, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách dân số xã, phường, phát động phong trào thi đua, hướng dẫn các đối tượng áp dụng biện pháp tránh thai phù hợp,...

Trung tâm DS-KHHGĐ thành phố chỉ đạo cộng tác viên tăng cường công tác tiếp thị xã hội sản phẩm tránh thai có trợ giá Night Happy cho đối tượng công nhân đang ở trọ và các thành phần khác trong xã hội, thay vì cung cấp miễn phí như trước đây. Trong năm 2014, có trên 30.000 phương tiện tránh thai được cung cấp ra thị trường. Với số lượng này, thành phố được tỉnh đánh giá cao về số lượng phục vụ và công tác tiếp thị. Bà Lê Thị Cúc - cộng tác viên DS-KHHGĐ phường 1 cho biết: “Lúc đầu tôi thông báo nhà nước không cung cấp miễn phí các sản phẩm tránh thay như trước, nhiều người tỏ ra không hợp tác vì tốn tiền. Tôi giải thích các phương tiện tránh thay từ ngành y tế thì giá thấp hơn ngoài thị trường, dần dần người ta hiểu và chấp nhận dùng sản phẩm của mình tiếp thị.”

Trong quý II năm 2015, Trung tâm DS-KHHGĐ thành phố sẽ tổ chức Chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản/KHHGĐ đến vùng khó khăn, vùng có mức sinh cao; kiện toàn, củng cố và nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống tổ chức bộ máy làm công tác DS-KHHGĐ cơ sở. Còn những tháng còn lại của năm, trung tâm xây dựng mô hình về chăm sóc sức khỏe cho thanh niên và vị thành niên qua những lần sinh hoạt đoàn thể, câu lạc bộ, nhóm ở xã, phường và trường THCS; tăng cường tuyên truyền về công tác DS-KHHGĐ; sàng lọc trước sinh và sơ sinh cho công nhân đang ở trọ, khu dân cư tại khu công nghiệp, nhằm nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi, tăng nhanh các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ chấp nhận sử dụng các biện pháp tránh thai, KHHGĐ và nhận thức sâu sắc hơn về chăm sóc sức khỏe sinh sản, tiến tới xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ. 

Trong năm 2014, toàn thành phố có hơn 12.000 trường hợp áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại, đạt tỷ lệ gần 170%, tỷ suất sinh thô là 12,59o/oo, giảm 0,08o/oo so với năm 2013; tỷ lệ phát triển dân số ở mức 0,83%. Qua triển khai đề án sàng lọc trước sinh và sơ sinh thì tỷ lệ sàng lọc trước sinh đạt 186%, sơ sinh đạt 23,8%; có 59 trường hợp sinh con thứ 3, giảm 0,4% so với năm 2013.

Phương Nga

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn