Thoát nghèo nhờ vay vốn và giới thiệu việc làm

Cập nhật ngày: 27/06/2012 10:14:16

Ông Lê Hoàng Vũ - cán bộ Lao động, Thương binh và Xã hội xã Tân Thuận Tây, thành phố Cao Lãnh cho biết, theo điều tra, các hộ nghèo trên địa bàn xã chủ yếu rơi vào 3 trường hợp: hộ người già neo đơn, không có ruộng đất và chưa có việc làm ổn định. Ngoài 62 hộ già neo đơn gần như không thể thoát nghèo, các hộ còn lại đa số đều có người trong độ tuổi lao động, do đó xã xác định yếu tố quan trọng để giảm nghèo trên địa bàn là giải quyết việc làm cho các thành viên trong gia đình hộ nghèo.


Chị Bùi Thị Đẹp có thu nhập ổn định từ nghề đan lát

Nhằm giúp các hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo có công ăn việc làm ổn định, UBND xã phối hợp với công ty đầu tư nuôi trồng thủy sản quy mô lớn trên địa bàn xã, giới thiệu những lao động chí thú làm ăn chưa có việc làm ổn định vào làm công nhân cho công ty. Năm 2011, xã giới thiệu được trên 300 lao động, phần nhiều là lao động thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo vào làm việc tại công ty.

Ngoài ra, sau khi nắm bắt tâm tư, nhu cầu tìm việc làm của các đoàn viên, hội viên thuộc diện hộ nghèo, các hội, đoàn thể trong xã còn nhận vốn ủy thác cho hộ nghèo vay để sản xuất, kinh doanh. Cô Lê Thị Huệ - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Tân Thuận Tây cho biết, năm 2011 cô được giao quản lý 52 hộ nghèo ở ấp Tân Chủ. Cuối năm có 10% hộ thoát nghèo do được vay vốn làm ăn, được giới thiệu làm tại các xí nghiệp, khu công nghiệp trong và ngoài tỉnh. Điển hình như hộ anh Phan Văn Trí (ngụ ấp Tân Chủ), sau khi được Hội Phụ nữ xã giới thiệu cho vợ chồng anh vào làm tại một khu công nghiệp, giờ cuộc sống gia đình anh không còn vất vả như trước, vợ chồng anh cũng đã mua được xe gắn máy để đi làm. Trường hợp hộ anh Võ Văn Lý, chịu khó làm ăn nhưng không có vốn, nên gặp nhiều khó khăn. Sau khi được vay vốn từ chương trình giảm nghèo và giải quyết việc làm, anh đã mua được máy cắt gạch và một số dụng cụ để tiếp tục làm nghề thợ hồ. Chị Bùi Thị Đẹp, vợ anh Lý thì được học nghề đan lát. Hơn một năm nay, chị đã nhận đan mướn thùng bán nguyệt cho một công ty trên địa bàn thành phố Cao Lãnh, mỗi ngày vợ chồng anh có thu nhập trên 150 ngàn đồng, cuộc sống gia đình ổn định.

Theo ông Lê Hoàng Vũ, năm 2011 xã Tân Thuận Tây có 62 hộ thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã từ 15,5% giảm xuống còn 11,5%. Toàn xã hiện còn 314 hộ nghèo trải đều 4/4 ấp. Thời gian tới, xã tiếp tục đẩy mạnh giới thiệu việc làm cho các lao động thuộc diện hộ nghèo và xét vay vốn nhằm giúp cho các hộ thoát nghèo bền vững.

Như Anh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn