Tổ tầm dược và xay thuốc nam xã Tân Khánh Đông

Cập nhật ngày: 08/12/2014 13:38:16

Tổ tầm dược và xay thuốc nam xã Tân Khánh Đông, TP.Sa Đéc được thành lập đầu năm 2014 với 7 thành viên do chú Phạm Văn Xuân (được tham dự nhiều lớp tập huấn do Hội Đông y tỉnh) tổ chức làm tổ trưởng. Từ khi đi vào hoạt động, tổ đã giúp nhiều người nghèo vượt qua khó khăn về bệnh tật. 


Chú Phạm Văn Xuân chăm sóc vườn thuốc nam

Tiền thân của tổ là một nhóm người chuyên đi làm từ thiện. Hằng ngày, các thành viên của tổ đi sưu tầm dược liệu ở khắp nơi rồi đem về nhà tự phơi khô, sau đó tập hợp đến nhà chú Xuân để tán thuốc. Các khâu bào chế thuốc đều làm bằng tay nên khá vất vả nên đầu tháng 8/2014, chú Xuân đã bỏ tiền túi mua máy bào và máy tán thuốc trên 20 triệu đồng để phục vụ tổ.

Chú Huỳnh Văn Quang, ấp Đông Qưới, thành viên của tổ tầm dược chia sẻ: “Bây giờ làm thuốc khỏe hơn hồi trước, chỉ cất công đi kiếm thuốc, phơi khô là kể như làm xong, các công đoạn còn lại đã có máy làm thay”. Hiện nay, trung bình mỗi ngày, chú Xuân cùng các thành viên trong tổ bào chế khoảng 5 kg thuốc nam các loại, ngày làm nhiều có thể lên đến 10kg. Từ tháng 8/2014 đến nay, tổ đã cung cấp khoảng 300kg thuốc nam miễn phí, tương đương 6.000 liều thuốc cho những người có nhu cầu trị các bệnh như: cảm cúm, đau dạ dày, gút, tê bại, đau nhức... Chị Nguyễn Thị Lệ Hoa ngụ ấp Đông Qưới cho biết: “Nhà tôi khó khăn về kinh tế, tôi bị đau dạ dày nhiều năm không tiền đi chữa. Nhờ đến tổ tầm dược xin thuốc uống giờ tôi thấy khỏe hơn nhiều có thể đi làm”. Tổ không chỉ cung cấp thuốc cho người dân nghèo mà còn cung cấp cho các chùa ở Sa Đéc, các tổ thuốc nam ở các huyện khác trong tỉnh.

Dược liệu trong thiên nhiên ngày một khan hiếm, để có nguồn thuốc phục vụ bà con, ngoài việc đi sưu tầm, chú Xuân còn cho trồng hơn 3.000m2 thuốc nam, với hơn 20 loại như: đinh lăng, thạch đầu ông, chùm ngây, hoa sữa, cây kim tiền thảo, râu mèo, bạch chỉ, hoắc hương, từ bi... Chú Xuân nói: “Trước đây, gia đình còn khó khăn, giờ kinh tế đã ổn định nên tôi tham gia làm công tác từ thiện, xem như góp sức cho xã hội, giúp người nghèo có thể vơi bớt phần nào khó khăn về bệnh tật”.

Ông Tăng Ngọc Dũng - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Tân Khánh Đông cho biết: “Tổ tầm dược đã góp phần cùng với địa phương giúp cho bệnh nhân nghèo vơi bớt phần nào nỗi lo về bệnh tật. Địa phương rất biểu dương tinh thần từ thiện của các thành viên và  mong rằng các mạnh thương quân hãy cùng chung tay với tổ để tổ hoạt động ngày một rộng hơn và giúp được nhiều người hơn nữa”.

Mỹ Xuyên

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn