Tử vong khi đang thi công trụ chống va cầu

Cập nhật ngày: 03/06/2012 20:36:56

Theo anh Lương Văn Nê, khoảng 9 giờ, ngày 3 - 6, trong lúc đang cùng anh Thái Lê Hiếu, sinh năm 1987, ngụ phường An Lạc, thị xã Hồng Ngự ngồi trên giá đỡ cắt các thanh sắt trụ bê tông tại công trình trụ chống va cầu Hồng Ngự (thị xã Hồng Ngự) thì bất ngờ trụ ngã qua giá đỡ làm cả 2 rơi xuống sông, may anh bám được vào trụ bê tông nên thoát nạn, chỉ bị thương ở chân và ngực. Anh Hiếu va vào các thanh sắt và rơi xuống nước.


Nơi 2 công nhân bị nạn

Tuy nhiên, ông Lại Nguyễn Phú Cường - chủ công trình này lại cho biết, vào thời điểm trên ông thấy có một chiếc ghe chạy ngang qua, do áp lực nước mạnh tạo nên sóng đập vào sà lan làm sà lan va vào trụ bê tông, lúc này, dây cáp chiếc cần cẩu trên sà lan dùng treo giá đỡ chuyển động làm giá đỡ bị tưng lên, cả 2 hốt hoảng nhảy ra khỏi giá đỡ mới bị nạn.


Rất đông người hiếu kỳ đứng xem

Đến 14 giờ thi thể anh Hiếu mới được tìm thấy. Tại hiện trường, có hàng ngàn người dân hiếu kỳ tụ tập 2 bên bờ kè Hồng Ngự để xem. Vụ việc đang được ngành chức năng điều tra làm rõ.

HỮU NGHĨA

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn