Hội đồng nhân dân 2 cấp tiếp xúc cử tri

Cập nhật ngày: 07/11/2012 06:12:17

Sáng ngày 6/11/2012, Đại biểu HĐND tỉnh và huyện Hồng Ngự đã có buổi tiếp xúc với hơn 60 cử tri trước kỳ họp lần thứ 5 HĐND tỉnh và huyện.


Tại buổi tiếp xúc, cử tri được nghe báo cáo dự kiến chương trình nội dung kỳ họp lần thứ 5 HĐND tỉnh, huyện. Bà con cử tri đã nêu các ý kiến, kiến nghị như: Phát triển nông nghiệp, nạo vét kênh Tứ Thường; đầu tư xây dựng hệ thống đê bao sản xuất lúa vụ 3; kiềm chế giá vật tư nông nghiệp, nâng giá lúa thương phẩm để người dân có lợi nhuận cao; xây dựng cụm tuyến dân cư bố trí dân vùng sạt lở; đẩy mạnh công tác quảng bá hình ảnh, kêu gọi đầu tư khu kinh tế cửa khẩu Thường Phước; quan tâm hơn nữa các chính sách đối với người có công cách mạng, hộ nghèo; tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân...

Các ý kiến kiến nghị của bà con cử tri được đại biểu tiếp thu giải trình, đồng thời đại biểu cũng ghi nhận các ý kiến khác và giải trình cho bà con cử tri trong thời gian sớm nhất.

* Sáng ngày 06/11, tại hội trường UBND phường 6, đại biểu HĐND tỉnh - TP.Cao Lãnh có buổi tiếp xúc với trên 50 cử tri phường 6.

Cử tri phường 6 kiến nghị một số vấn đề như: việc xây dựng khu nghỉ dưỡng tại tổ 63,64 khóm 6 - phường 6 đã có nhà đầu tư chưa; bãi rác tại chợ Tân Tịch đang gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, trang thiết bị khám, chữa bệnh tại các bệnh viện đã cũ cần phải sắm mới; xem xét hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ; công tác quản lí giáo dục sinh viên trong và ngoài nhà trường;...

Qua buổi tiếp xúc, đại diện Đoàn đại biểu HĐND đã giải trình một số ý kiến, kiến nghị đồng thời tiếp thu xem xét những vấn đề cử tri đã phản ánh.

* Trước đó chiều ngày 5/11/2012, các đại biểu HĐND tỉnh và TP.Cao Lãnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Tân Thuận Tây.

Đại biểu HĐND tỉnh và TP.Cao Lãnh đã báo cáo với cử tri về những thành tựu đạt được và những khó khăn cần tháo gỡ trong năm 2012 của tỉnh, thành phố và dự kiến chương trình kỳ họp cuối năm của HĐND 2 cấp.

Cử tri xã Tân Thuận Tây phản ánh: khi mua phải thuốc trừ sâu giả báo cho Công an thành phố thì công an nói, người báo cần phải đóng 16 triệu đồng để đi làm xét nghiệm xem thuốc thật hay thuốc giả; việc gây phiền hà khi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; đề nghị cho sử dụng bãi bồi để xây dựng mô hình sản xuất; tăng tiền trợ cấp của cán bộ xã,... Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Hoan thay mặt Đoàn đại biểu HĐND 2 cấp giải trình một số ý kiến của cử tri và hứa sẽ xem xét lại những vấn đề cử tri đã phản ánh.

Tân Hợp - Đức Tuấn - DT

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn