Khai mạc kỳ họp cuối năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Cập nhật ngày: 05/12/2018 11:46:53

ĐTO - Sáng nay (5/12), kỳ họp lần thứ 8 Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh được khai mạc tại hội trường UBND tỉnh với sự có mặt của 59/63 đại biểu. Tham dự kỳ họp có Bí Thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Tôn Hoàng, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phan Văn Thắng và lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp tỉnh.


Chủ tịch Hội đồng nhân dân
tỉnh Phan Văn Thắng phát biểu khai mạc kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Văn Thắng nhận định, qua triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, UBND tỉnh thực hiện đạt và vượt 14/16 chỉ tiêu. Ước tăng trưởng GRDP năm 2018 đạt 6,92%, thu nhập bình quân đầu người đạt xấp xỉ 40 triệu đồng, đời sống người dân tiếp tục được cải thiện, nâng cao.

Mặc dù còn không ít khó khăn, thách thức nhưng với kết quả đạt được đã tạo đà tăng trưởng, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, là nền tảng để các ngành, các cấp trong tỉnh tiếp tục phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ X Đảng bộ tỉnh.

Kỳ họp lần này là kỳ họp giữa nhiệm kỳ nên HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng. Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ nguyên nhân của những ưu điểm và hạn chế, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp để UBND tỉnh tập trung lãnh đạo quản lý, điều hành đạt hiệu quả trong năm 2019 và những năm còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ tiến hành quy trình miễn nhiệm, bầu bổ sung các chức danh nhằm thực hiện chủ trương luân chuyển cán bộ lãnh đạo và tạo nguồn cán bộ chủ chốt cho tỉnh sắp tới, ông Phan Văn Thắng đề nghị đại biểu xem xét, đánh giá một cách khách quan thông qua lá phiếu của mình.

Đối với việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND tỉnh bầu là nội dung giám sát đặc biệt quan trọng, thể hiện sự đổi mới trong đời sống chính trị, đề cao quyền làm chủ của Nhân dân. Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị đại biểu đánh giá công tâm, khách quan đối với các vị được lấy phiếu tín nhiệm. Trong thực hiện việc chất vấn và trả lời chất vấn, đại biểu cần đi sâu vào các vấn đề trọng tâm và các thành viên UBND tỉnh trả lời chất vấn phải thẳng thắn, nhận trách nhiệm, rõ ràng, cụ thể, đúng trọng tâm.


Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan phát biểu tại kỳ họp

Tham dự kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan đã có bài phát biểu về  những kết quả đạt được và khó khăn của tỉnh trong năm qua. Theo Bí Thư Tỉnh ủy, ẩn đằng sau mỗi mục tiêu phát triển là cả kỳ vọng của người dân Đất Sen hồng, ẩn đằng sau các quyết sách lớn là những giá trị cốt lõi mà chúng ta cần thẩm thấu, ẩn đằng sau mỗi con số tăng trưởng là niềm tự hào về cộng đồng doanh nghiệp, người nông dân, các giai tầng xã hội và hệ thống chính trị. Và, ẩn đằng sau những điểm nghẽn là nguy cơ tụt hậu, tụt hậu vì bỏ lỡ thời cơ, vì tự bằng lòng, vì sự xoay trở chậm chạp đây đó.

Theo Bí thư Tỉnh ủy, chúng ta cần có niềm tin và khát vọng vươn lên một cách mạnh mẽ, niềm tin về sức mạnh của hệ thống chính trị, của toàn xã hội. Vấn đề là chúng ta cần đặt trọn niềm tin, biết khơi gợi, biết truyền cảm hứng thì xã hội sẽ cùng hợp lực với hệ thống để tháo gỡ từng nút thắt, vượt qua các thách thức, tiến về phía trước.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ thảo luận và ban hành nghị quyết về Quy hoạch phát triển KTXH đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị đại biểu trong thảo luận cần có tầm nhìn xa, không dừng lại ở tư duy nhiệm kỳ, cần đếm sự tăng trưởng dựa vào lượng để chuyển thành tăng trưởng về chất, dựa trên sự năng động, sáng tạo của xã hội.


Nhiều báo cáo quan trọng được trình bày tại kỳ họp

Sau phần khai mạc kỳ họp, các báo cáo quan trọng được trình bày tại hội trường. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hùng báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Các đại biểu được xem video clip về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh.

Kinh tế nông nghiệp tiếp tục phát triển trên cơ sở phát huy hiệu quả của đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao… góp phần giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập cho nông dân. Chương trình xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, đời sống người dân có bước cải thiện.

Lĩnh vực công nghiệp – xây dựng có nhiều chuyển biến tích cực, các sản phẩm công nghiệp chế biến chủ lực đều đạt mức tăng trưởng cao. Lĩnh vực thương mại – dịch vụ tiếp tục phát triển, kim ngạch xuất khẩu đạt trên 1 tỷ USD. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao.

Về phát triển du lịch có nhiều khởi sắc. Lượng khách và doanh thu tăng gần 17% so với năm 2017. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có sự chuyển biến tích cực; Môi trường sống của người dân tiếp tục được cải thiện. Công tác cải cách hành chính đạt được nhiều kết quả khởi sắc, từng bước xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân, điều hành năng động, quản lý hiệu quả.


Đại biểu nghe các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết tại kỳ họp

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, qua phân tích, đánh giá tình hình, dự báo những thuận lợi, khó khăn, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp phương án tăng trưởng kinh tế đạt 7,5%. Để thực hiện đạt hiệu quả mục tiêu kế hoạch đề ra, UBND tỉnh xác định 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để chỉ đạo, điều hành thực hiện.

Bà Đặng Thị Mỹ Cẩm, Chủ tịch Uỷ  ban MTTQVN Tỉnh thông báo kết quả công tác Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng chính quyền năm 2018; tổng hợp ý kiến. kiến nghị của cử tri và Nhân dân tại kỳ họp này..

Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh trình bày các báo cáo kết quả công tác năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của từng ngành.

Lãnh đạo các Ban Kinh tế - Ngân sách, Văn hóa – Xã hội, Pháp chế đã báo cáo thẩm tra về các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết được UBND tỉnh trình tại kỳ họp. Những ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp được lãnh đạo UBND tỉnh báo cáo giải trình tại kỳ họp.

Thanh Trúc

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn