Tổ nhân dân tự quản cần quan tâm công tác khuyến học và giữ gìn an ninh trật tự

Cập nhật ngày: 01/03/2019 05:53:34

ĐTO - Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Tôn Hoàng làm Trưởng đoàn vừa đến làm việc với Tổ nhân dân tự quản (NDTQ) số 15 và số 10 ở xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười.


Đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng phát biểu tại buổi làm việc với Tổ nhân dân tự quản số 15

Tổ NDTQ số 15 và số 10 thuộc ấp 3, xã Tân Kiều. Cả 2 Tổ được thành lập vào tháng 4/2018. Sau gần 1 năm ra mắt, 2 Tổ NDTQ này hoạt động đạt được những kết quả nhất định. An ninh trật tự trên địa bàn được đảm bảo, tình hình vệ sinh môi trường, an sinh xã hội được các thành viên trong Tổ quan tâm thực hiện. Vận động con em trong Tổ đến trường đạt 100%, cuối năm 2018, tất cả các thành viên trong Tổ đều đạt gia đình văn hóa. Từ những kết quả bước đầu mang lại sự phấn khởi trong tổ viên, góp phần xây dựng và gắn kết tình làng nghĩa xóm.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã trực tiếp trao đổi với các thành viên trong 2 Tổ NDTQ nhằm tìm hiểu về phương thức hoạt động, vai trò lãnh đạo của cấp ủy với Tổ NDTQ, những thuận lợi, khó khăn và sự đồng thuận của người dân trong việc tham gia các hoạt động của Tổ thời gian qua.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng mong muốn, các Tổ NDTQ cần tập trung thực hiện 2 việc: giữ gìn an ninh trật tự, không sa vào tệ nạn xã hội và quan tâm công tác giáo dục, khuyến khích con, em vượt khó nỗ lực học tập tốt. Phát triển vai trò của Tổ NDTQ tăng cường công tác phối hợp giữa Chi ủy, các đoàn thể địa phương trong việc hỗ trợ hoạt động của Tổ NDTQ. Phát huy được tính tự chủ, tự quản của nhân dân, khơi dậy phong trào thể dục - thể thao, chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho từng hộ gia đình. Đồng thời, Huyện ủy cần lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các xã quan tâm nâng chất hoạt động các Tổ NDTQ trên địa bàn.

Được biết, trước đó, Đoàn công tác đã đến khảo sát hoạt động của một số Tổ NDTQ trên địa bàn 2 huyện Hồng Ngự và Lấp Vò nhằm đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong hoạt động của Tổ để kịp thời cho chủ trương tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ NDTQ trong thời gian tới.

NGÂN NGUYỄN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn