Xây dựng người nông dân thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Cập nhật ngày: 15/01/2019 17:20:15

ĐTO - Ngày 15/1, Ban Chấp hành Hội Nông dân (ND) tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 2 (khóa IX), tổng kết công tác Hội và phong trào ND năm 2018. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.


Đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào ND năm 2019 với một số nội dung chủ yếu như: xây dựng tổ chức Hội và giai cấp ND Việt Nam vững mạnh; vận động ND phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc,… nhằm góp phần thực hiện xây dựng người ND thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, có tác phong công nghiệp, có năng lực quản lý, kỹ năng sản xuất, kiến thức kinh doanh, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Năm 2018, công tác Hội và phong trào ND trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả quan trọng, nhất là sản xuất nông nghiệp của tỉnh tiếp tục phát triển, các mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ và ứng dụng cơ giới hoá, các tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ cao, quy trình sản xuất theo hướng an toàn, được ND quan tâm thực hiện nhiều hơn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh, đáp ứng yêu cầu của thị trường.


Nông dân huyện Lai Vung chăm sóc quýt hồng chuẩn bị bán vào dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

Các cấp Hội thường xuyên đổi mới lề lối làm việc, phong cách lãnh đạo theo hướng sâu sát địa bàn cơ sở. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức công tác tuyên truyền, tập trung có trọng tâm, trọng điểm, gắn với việc đem lại lợi ích thiết thực cho hội viên, ND. Tập trung rà soát, cập nhật sổ quản lý hội viên ngày càng chặt chẽ. Sắp xếp các chi, tổ hội theo mô hình nghề nghiệp được tập trung thực hiện có hiệu quả, góp phần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi, tổ hội.

          Ngọc Tâm

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn