Xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến phát huy hiệu quả

Cập nhật ngày: 25/12/2018 05:44:10

ĐTO - 2 năm thực hiện kế hoạch của tỉnh về xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2017 - 2020 đã mang lại nhiều kết quả thiết thực. Các mô hình điển hình tiên tiến vừa đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân, vừa góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị.


Phong trào mổ mắt miễn phí cho người nghèo bị đục thủy tinh thể, góp phần thực hiện an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh có hiệu quả

Hàng năm, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch liên tịch về nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Đồng thời tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới xuất hiện trong các phong trào thi đua yêu nước.

Thời gian qua, các cấp ủy đảng có sự chuyển biến tích cực về nhận thức từ hiệu quả đạt được của các mô hình, điển hình được nhân rộng và lãnh đạo tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên vận động đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân tích cực tham gia, gương mẫu thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Các cấp chính quyền nhận thức rõ hơn về vai trò, trách nhiệm đối với công tác vận động quần chúng. Đồng thời chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện các chương trình, dự án, nhất là thông qua các mô hình tiêu biểu có hiệu quả như: “Đối thoại cùng chính quyền”, “Tư vấn pháp luật”... được xem là một trong những cách làm hay tạo được sự gắn bó giữa Đảng, chính quyền và người dân trên địa bàn.

Thông qua việc xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến, những mô hình mới và cách làm hay được áp dụng trong sản xuất kinh doanh có hiệu quả, góp phần cùng địa phương giảm dần tỷ lệ hộ nghèo, giúp nhiều cá nhân làm giàu chính đáng trên mảnh đất của mình. Đặc biệt, nhiều mô hình câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm về trao đổi ứng dụng khoa học kỹ thuật, hùn vốn, giải quyết việc làm đã khẳng định được hiệu quả rõ rệt.

Nhiều hoạt động từ các mô hình ở lĩnh vực khuyến học, khuyến tài, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đền ơn đáp nghĩa, vận động mua xe cứu thương tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Nhìn chung, những mô hình điển hình tiên tiến ở lĩnh vực văn hóa xã hội đáp ứng nhu cầu xã hội có hiệu quả và góp phần giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, trật trự an toàn xã hội tiếp tục được phát huy, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân, gắn chặt tình làng nghĩa xóm, nâng cao ý thức của quần chúng nhân dân trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Mô hình “Tổ nhân dân tự quản” giúp nhân dân hướng đến tự quản cộng đồng dân cư, tự giúp đỡ nhau, tự vươn lên trong cuộc sống, nhất là xây dựng tình làng nghĩa xóm ngày càng thêm thắt chặt. Công tác phối hợp giữa lực lượng vũ trang với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tuyên truyền, vận động, giáo dục, cảm hóa từng bước đẩy lùi tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ vững đường biên và cột mốc đảm bảo sự bình yên cho người dân.

NGỌC TÂM

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn