Họp mặt tri ân thầy cô giáo nghỉ hưu

Cập nhật ngày: 19/11/2018 07:04:18

ĐTO -Tại huyện Tháp Mười, Hội Cựu giáo chức tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), UBND huyện Tháp Mười tổ chức Họp mặt tri ân thầy, cô giáo nghỉ hưu tỉnh Đồng Tháp lần thứ 6.

Tham dự có các đồng chí nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, Sở GD&ĐT, Hội Cựu giáo chức, UBND huyện Tháp Mười và hơn 300 thầy, cô giáo nghỉ hưu qua các thời kỳ.


Tặng quà cho các thầy, cô giáo nghỉ hưu

Tại buổi lễ, đại diện Công đoàn ngành GD&ĐT, Hội Cựu giáo chức tỉnh đã ôn lại truyền thống tôn sư trọng đạo, nêu gương những người thầy không chỉ dạy dỗ, truyền thụ kiến thức cho học sinh mà còn góp phần vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc như nhà giáo Châu Văn Liêm, Phan Đăng Lưu, Võ Văn Tần..., nhà giáo liệt sỹ Trần Thị Bích Dung đã hy sinh thân mình che chở cho học sinh trong chiến tranh...

Tấm gương về đạo đức, nhân cách của các thế hệ thầy, cô giáo là nền tảng tốt đẹp cho đội ngũ nhà giáo trẻ noi theo, phát huy phẩm chất, năng lực, nêu gương sáng, chống lại cái xấu; tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, Đề án nâng cao chất lượng giáo dục, chương trình sách giáo khoa mới, đổi mới căn bản toàn diện GD&ĐT. Các thế hệ giáo viên nghỉ hưu đã tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp giáo dục với những việc làm cụ thể như vận động học sinh ra lớp, khuyến học, chăm lo cho những hội viên cựu nhà giáo nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Huỳnh Thanh Hùng - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT gửi lời chúc mừng đến các thầy, cô giáo nghỉ hưu đã hết lòng cống hiến cho sự nghiệp trồng người, gieo mầm trí thức, Hội Cựu giáo chức tỉnh đã chăm lo tốt cho đời sống hội viên, đồng thời kêu gọi thầy, cô giáo, cán bộ, người lao động đang công tác nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Dịp này, Công ty TNHH Dệt may Nguyên Dung TP.HCM tài trợ 400 triệu đồng, tặng 50 suất quà cho hội viên Hội Cựu giáo chức có hoàn cảnh khó khăn.

C.PHƯƠNG

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn