Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan

Đẩy mạnh liên kết không gian kinh tế nông nghiệp cho vùng đồng bằng sông Cửu Long

Cập nhật ngày: 18/02/2021 19:22:44

ĐTO - Ngày 18/2, tại TP.Cần Thơ, đồng chí Lê Minh Hoan - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) cùng Thứ trưởng Bộ NNH&PTNT Trần Thanh Nam có buổi làm việc với Giám đốc Sở NN&PTNT 13 tỉnh/thành vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) nhằm trao đổi, tìm giải pháp thúc đẩy nông nghiệp vùng ĐBSCL phát triển bền vững.


Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lê Minh Hoan phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam cũng cung cấp thông tin về tình hình thời tiết, thủy văn trong thời gian tới, phục vụ việc điều hành của các địa phương trong vùng ĐBSCL. Theo đó, đỉnh mặn cao nhất của năm 2021 sẽ rơi vào khoảng thời gian từ 25/2 đến 4/3. Dự đoán hạn, mặn năm nay tương đương năm 2016, thấp hơn năm 2020. Giám đốc Sở NN&PTNT 13 tỉnh/thành vùng ĐBSCL cũng đã trình bày các báo cáo, đánh giá về tình hình phát triển sản xuất nông nghiệp của địa phương và của vùng, cũng như việc phát triển các hợp tác xã nông nghiệp tại vùng ĐBSCL.

Theo báo cáo của Cục trồng trọt, diện tích lúa đông xuân 2020-2021 tại các tỉnh phía Nam ước đạt 1,9 triệu ha, giảm 15.000 ha; năng suất bình quân dự kiến 68,32 tạ/ha, tăng 0,81 tạ/ha; sản lượng ước đạt trên 13 triệu tấn, tăng 54 ngàn tấn. Vùng ĐBSCL đã gieo trồng 1,5 triệu ha, giảm 30 ngàn ha so với Đông Xuân 2019-2020; năng suất ươc đạt 69,31 tạ/ha, tăng 0,96 tạ/ha; sản lượng trên 10,5 triệu tấn, giảm 60 ngàn tấn. Đến nay, các tỉnh trong vùng ĐBSCL đã thu hoạch được 350 ngàn ha, dự kiến thu hoạch đến hết tháng 2 đạt 550 ngàn ha. Các trà lúa còn lại:giai đoạn chín 350 ngàn ha; gian đoạn đòng trỗ 400 ngàn ha; gian đoạn đẻ nhánh 216 ngàn ha. Giá lúa tùy thuộc vào từng tỉnh, dao động khoảng 6.800-7.000 đồng/kg với lúa chất lượng cao, khoảng 7.000-7.500 đồng/kg với lúa thơm và nếp khoảng 7.500-8.000 đồng/kg.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Minh Hoan chia sẻ và gợi mở nhiều vấn đề về phát triển nông nghiệp nông thôn, trong đó có đề xuất thành lập nhóm chung nhằm tạo không gian liên kết kinh tế nông nghiệp của vùng. “Tác nhân liên kết vùng trong không gian kinh tế nông nghiệp chính là các đồng chí giám đốc Sở ngồi ở đây. Cần lập nhóm tham mưu của giám đốc Sở NN&PTNT 13 tỉnh, thành ĐBSCL, có gì hay thì chia sẻ lên và chia sẻ hằng ngày, đâu cần thiết lúc nào cũng phải gặp nhau”, Thứ trưởng Lê Minh Hoan nhấn mạnh. Đặc biệt, cần đổi mới, không làm nông nghiệp theo tư duy mùa vụ mà phải có chiến lược phát triển đồng bộ, bền vững. Trong đó, cần lưu ý nền nông nghiệp chúng ta đang ở thời kỳ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, kéo theo nền nông nghiệp thông minh, nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp số... chính những giá trị mới mới làm bật dậy cho sức sống của ĐBSCL, nếu chỉ dựa vào năng suất và sản lượng thì sự phát triển sẽ rất chậm.

Nguyệt Đ

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn