Khơi gợi sức dân từ phong trào cộng đồng dân cư tham gia xây dựng nông thôn mới

Cập nhật ngày: 01/11/2017 14:31:24

ĐTO -  Cộng đồng dân cư tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM) là mô hình đầu tiên được Đồng Tháp triển khai thí điểm tại địa phương từ việc nghiên cứu và học tập mô hình làng mới Hàn Quốc. Mặc dù ban đầu có nhiều bỡ ngỡ nhưng qua gần 1 năm triển khai, chương trình đã tạo được dấu ấn riêng thông qua các mô hình liên kết tiêu thụ, sự gắn kết của người dân trong xây dựng NTM.


Thuận Tân hội quán (xã Tân Thuận Tây) - một trong những địa điểm để người dân tập hợp giao lưu, trao đổi các vấn đề về đời sống, sản xuất

Mô hình cộng đồng dân cư tham gia xây dựng NTM được Ban chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh Đồng Tháp triển khai từ đầu năm 2017 tại 2 xã Mỹ Hội (huyện Cao Lãnh và xã Tân Thuận Tây (TP. Cao Lãnh). Mô hình nhằm tập trung phát triển sản phẩm từ những lợi thế về tài nguyên, văn hóa, lao động ở khu vực nông thôn bằng chính sự tổ chức cộng đồng, thông qua đó, nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm cho dân cư nông thôn và phát triển một cách bền vững.

Mục đích và nội dung của chương trình là phát triển tinh thần cộng đồng, tinh thần tự lực của người dân, tự vươn lên với khát vọng khởi nghiệp, liên kết, hợp tác làm giàu, xây dựng NTM tại địa phương, trên cơ sở đổi mới phương thức vận hành Chương trình Mục tiêu Quốc gia Xây dựng NTM. Trong đó, Nhà nước chuyển từ vai trò điều hành Chương trình sang vai trò định hướng, hỗ trợ phát triển; phát huy tốt nhất tinh thần làm chủ của người dân trong giải quyết các vấn đề chung của xã hội, thông qua đó nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm cho cư dân nông thôn và phát triển một cách bền vững.

Sau gần 1 năm triển khai, tại 2 địa phương thí điểm đã xuất hiện nhiều mô hình và cách làm hay, có hiệu quả ở cộng đồng dân cư. Tại xã Mỹ Hội, địa phương đã hình thành một số mô hình làm ăn hiệu quả, tác động tích cực đến đời sống người dân như: mô hình nông dân liên kết với doanh nghiệp trong sản xuất và bao tiêu lúa, xoài; mô hình làm nhang xuất khẩu, gia công sản phẩm sen lụa; phát triển tổ hợp tác sản xuất; vận động nhân dân tham gia trồng cây xanh, hiến đất, vật liệu để mở rộng đường nông thôn...

Song song đó, xã cũng thực hiện công trình đường bê tông nông thôn theo hình thức UBND huyện hỗ trợ 300 bao xi măng, phần còn lại do nhân dân đóng góp. Đến nay Mỹ Hội đã thực hiện được công trình đường bê tông nông thôn có tổng chiều dài 350m, tổng kinh phí 109,2 triệu đồng.

Riêng tại xã Tân Thuận Tây, ngoài việc tổ chức trồng hoa trên các tuyến đường thuộc địa bàn ấp; vận động gia đình, đoàn thể tham gia đăng ký thu gom rác, thực hiện mô hình “3 sạch”, mô hình hàng rào an ninh trên đường Rạch Dưa, chùa Hồng Liên; vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường nông thôn.

Đặc biệt, trên địa bàn xã còn có hộ ông Đặng Văn Những đã tự đầu tư xây dựng điểm sinh hoạt mô hình làng mới với kinh phí hơn 250 triệu đồng, phục vụ tổ chức hội họp sinh hoạt cộng đồng cho khoảng 150 người. Đây là tín hiệu tốt bởi mô hình này rất cần đến những nông dân tâm huyết làm đầu tàu để khơi dậy, gắn kết tinh thần tập thể người dân trong ấp với nhau.

Không chỉ tập trung sản xuất, gắn kết người dân nông thôn thông qua các mô hình liên kết sản xuất, tại 2 địa phương này đều đã thành lập các hội quán nông dân (cụ thể là Minh Tân hội quán - xã Mỹ Hội, Thuận Tân hội quán - xã Tân Thuận Tây). Đây là một kênh sinh hoạt cộng đồng rất hiệu quả để bà con cùng tập hợp lại trao đổi các vấn đề về đời sống, sản xuất, thị trường... Qua đó, góp phần gia tăng giá trị hàng hóa nông sản, nâng cao thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống. Theo đánh giá của Ban chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh, tính cộng đồng từ các mô hình hội quán này đã góp phần không nhỏ vào thành công chung của mô hình cộng đồng dân cư xây dựng NTM trên địa bàn 2 xã này.

Ông Nguyễn Văn Công, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh cho rằng, kết quả của việc thực hiện mô hình cộng đồng dân cư xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 2 xã Mỹ Hội và Tân Thuận Tây chỉ ở mức bước đầu, tuy nhiên, qua đây có thể thấy khẳng định nếu chúng ta biết khơi gợi sức dân đúng chổ, đúng thời điểm và tin tưởng vào nhân dân thì sẽ tạo được sự đồng thuận rất lớn trong nhân dân. Theo ông Công, Mỹ Hội và Tân Thuận Tây đã bước đầu xây dựng nông thôn mới theo mô hình làng mới Hàn Quốc một cách linh hoạt, đúng hướng. Tuy nhiên, đối với những địa phương khác trong tỉnh, để học tập theo mô hình này cần phải nghiên cứu đặc điểm, tình hình của từng địa phương mình để xây dựng mô hình đúng cách và mang lại hiệu quả.

Thảo Vy

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn