Xây dựng nền nông nghiệp thông minh, hội nhập quốc tế

Cập nhật ngày: 04/01/2019 06:19:07

ĐTO - Ngày 3/1/2019, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết Ngành năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự hội nghị.


Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Đồng Tháp

Tại điểm cầu Đồng Tháp, tham dự hội nghị có Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thanh Hùng.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường cho biết, năm 2018, Ngành NN&PTNT tiếp tục khẳng định xu thế, chuyển đổi cơ cấu ngành toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm. Năm qua, ngành phát huy hiệu quả nhiều lĩnh vực, thị trường xuất khẩu mở rộng, giá cả ổn định. Đặc biệt, việc ứng dụng khoa học công nghệ (KHCN) mới là động lực chủ yếu tạo sự đổi mới mô hình tăng trưởng và xây dựng nông thôn mới (NTM).

Tuy nhiên, nông nghiệp, nông thôn nước ta vẫn còn những hạn chế, yếu kém và nhiều thách thức cần tập trung khắc phục trong thời gian tới. Cụ thể, việc cơ cấu lại nông nghiệp triển khai chưa đồng đều ở các địa phương; thị trường tiêu thụ ngày càng biến động, nguy cơ rủi ro; dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát, quản lý an toàn thực phẩm vẫn rất khó khăn, phức tạp; khoảng cách chênh lệch về kết quả xây dựng NTM giữa các vùng, miền khá lớn, tỷ lệ hộ nghèo theo tiếp cận đa chiều khu vực nông thôn còn cao...

Năm 2019, toàn ngành xác định và hướng tới “Xây dựng nền nông nghiệp thông minh, hội nhập quốc tế, thích ứng với biển đổi khí hậu, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng NTM phồn vinh và văn minh”.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những thành tựu ngành NN&PTNT đạt được trong năm 2018. Thủ tướng cho rằng, với ý chí, quyết tâm cùng với thiên thời địa lợi nhân hòa, chưa bao giờ nông nghiệp nước ta phát triển toàn diện, đạt được nhiều thành tựu như hiện nay. Bên cạnh những thành tựu đạt được, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo trong năm 2019, ngành NN&PTNT tập trung thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm chủ yếu.

Cụ thể, tiếp tục cơ cấu lại ngành và đẩy mạnh sản xuất, chế biến, phát triển thị trường tiêu thụ nông sản, thúc đẩy tăng trưởng bền vững; Phát triển nông thôn, trọng tâm là đẩy mạnh thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM; Phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, tăng cường quản lý tài nguyên, chú trọng phát triển thủy lợi và phòng chống thiên tai thích ứng với biến đổi khí hậu; Đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Tích cực xây dựng thể chế, chính sách, đẩy mạnh cải cách hành chính...

Dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng biểu dương những thành quả của Ngành và các địa phương trong việc mở rộng thị trường, sự tiến bộ của ngành khi trong năm qua có nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã được củng cố, đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp; những thành tựu về xây dựng NTM; sự chủ động trong công tác dự báo phòng chống thiên tai... Đặc biệt, một trong những điểm sáng của Ngành NN&PTNT trong năm 2018 là nhiều tỉnh đã chỉ đạo tái cơ cấu nông nghiệp rất thành công, điển hình như Đồng Tháp.

Thanh Hiền

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn