73 tuổi, thắng cuộc đua thuyền buồm vòng quanh thế giới

Cập nhật ngày: 31/01/2019 05:07:25

Sau 212 ngày đơn độc trên chiếc thuyền buồm Matmut dài 10,5m, Jean-Luc Van Den Heede, 73 tuổi, người Pháp, đã về đích ngày 29/1 tại Les Sables d'Olonne ở miền Tây Pháp.


Jean-Luc Van Den Heede sau khi về đích ngày 29/1/2019 tại Les Sables d'Olonne, Pháp. Ảnh: GGR

Cuộc đua Quả cầu Vàng (GGR) vòng quanh thế giới xuất phát ngày 1/7 năm ngoái, kỷ niệm 50 năm GGR đầu tiên vào năm 1969.

Trong số 19 thủy thủ xuất phát năm ngoái, chỉ có 5 người còn tiếp tục cuộc đua vào ngày 29/1.

Chào đón Van Den Heede tại đích đến có thủy thủ người Anh Robin Knox-Johnston, người thắng GGR 50 năm trước.

Các thủy thủ tham dự GGR mỗi người một thuyền, không có thiết bị đi biển hiện đại, chỉ dùng kính lục phân và bản đồ giấy, thỉnh thoảng liên lạc với thế giới bên ngoài qua phát thanh sóng ngắn.


Chiếc thuyền buồm Matmut của Jean-Luc Van Den Heede. Ảnh: GGR

Van Den Heede gặp rắc rối vào tháng 11, khi cột buồm cao 6m bị hư hại trong một cơn bão ở Nam Thái bình dương. Vào đất liền sửa chữa sẽ khiến ông bị loại khỏi cuộc đua, vì vậy ông đã tự sửa trên biển.

"Cho đến lúc đó tôi chưa bao giờ từ bỏ một cuộc đua nào. Nhưng tôi phải thừa nhận rằng leo lên cột buồm không còn ổn nữa ở tuổi của tôi. Tôi đã phải leo 7 lần", Van Den Heede cho biết tại cuộc họp báo sau khi về đích.

BẢO NGHI (SGGPO)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn