Cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa lần thứ 21 – năm 2018

Dược Domesco Đồng Tháp tạm dẫn đầu toàn đoàn sau chặng 1

Cập nhật ngày: 10/12/2018 18:49:55

ĐTO - Sáng 10/12, Cuộc đua xe đạp truyền thống Nam Kỳ Khởi Nghĩa lần thứ 21 – năm 2018 đã chính thức khởi tranh tại TP.HCM với chặng đua đầu tiên từ TP.HCM đi TX. Bình Long (Bình Phước), lộ trình 110km. Các cua – rơ Dược Domesco Đồng Tháp (D.ĐT) xuất sắc giành ngôi đầu đồng đội.


Tay đua Trần Nguyễn Minh Trí xếp hạng 3, góp công giúp Dược Domesco Đồng Tháp dẫn đầu đồng đội

Thành tích mà đội đua Đất Sen hồng đạt được là 6 giờ 52 phút 00 giây. Xếp ngay sau D.ĐT là Bike Life Đồng Nai và VUS TP.HCM.

Ở hạng mục cá nhân, tay đua Lê nguyệt Minh (TP.HCM – Minh Giang) xuất sắc cán đích dầu tiên với thời gian 2 giờ 17 phút 7 giây. Vị trí thứ 2 thuộc về Nguyễn Trường Tài (VUS – TP.HCM) với thành tích 2 giờ 17 phút 14 giây, còn Trần Nguyễn Minh Trí (D.ĐT) về thứ 3, tổng thơi gian 2 giờ 17 phút 17 giây. Ngoài ra, D.ĐT còn có 2 tay đua nằm trong tốp 10 là Nguyễn Tấn Hoài (hạng 5), Phan Hoàng Thái (hạng 9).

Sau chặng 1, tay đua Nguyễn Đắc Thời (Tập đoàn Lộc Trời An Giang) tạm mặc Áo trắng.Lê Nguyệt Minh với thành tích thắng chặng 1 đã “ẵm” luôn giải Áo xanh.  

Ngày mai 11/12, các đội đua tiếp tục thi đấu chặng 2 với cự ly 144 km, xuất phát từ TX. Bình Long (Bình Phước) đi tỉnh Kratie (Campuchia).

Cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa lần thứ 21 – năm 2018 do Đài tiếng nói Nhân dân TP.HCM tổ chức với sự tham gia của 10 đội đua mạnh trong nước và 2 đội nước ngoài là Lào và Campuchia. 

Tại giải, các đội đua lần lượt thi đấu 12 chặng, xuất phát từ TP.HCM đi Bình Phước qua địa phận Campuchia, Lào sang Đắk Lắk, Nha Trang và quay về Đà Lạt, Bảo Lộc (Lâm Đồng), về đích tại TP.HCM, tổng lộ trình 1.800km. Đồng Tháp tham dự giải với 2 đội đua Dược Domesco và Calytos.

P.L

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn