Tiếp tục nâng chất hoạt động thể dục thể thao Đất Sen hồng

Cập nhật ngày: 06/02/2020 05:48:05

ĐTO - Năm 2019, được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, sự phối hợp của các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động phong trào thể dục thể thao (TDTT) tỉnh Đồng Tháp phát triển mạnh mẽ. Thể thao thành tích cao của tỉnh có bước tiến mới khi đạt tổng số 415 huy chương (132 HCV, 123 HCB, 160 HCĐ), trong đó nổi bật là đạt 4 HCV, 1 HCB tại Giải vô địch đá cầu thế giới tổ chức tại Pháp. Đánh giá lại những thành tựu đạt được và những phương hướng trong thời gian tới, phóng viên Báo Đồng Tháp đã trao đổi với ông Nguyễn Bình Minh – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) tỉnh Đồng Tháp về các mục tiêu trong năm 2020.


Ông Nguyễn Bình Minh – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Phóng viên (PV): Thưa ông, theo đánh giá của Sở VH,TT&DL, năm 2019 lĩnh vực TDTT tỉnh nhà có nhiều nét khởi sắc, ông có thể cho biết một số kết quả nổi bật mà thể thao Đồng Tháp đã đạt được trong năm qua?

Ông Nguyễn Bình Minh (N.B.M.): Mục tiêu phát triển phong trào TDTT được đưa vào nghị quyết, chương trình thi đua các cấp nhằm tăng cường sức khỏe và nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. Đồng thời, ngành VH,TT&DL nhận được sự quan tâm của UBND tỉnh, sự phối hợp của chính quyền địa phương, tổ chức chính trị - xã hội và sự ủng hộ của người dân đã góp phần giúp ngành đạt được các chỉ tiêu, kết quả TDTT quan trọng, năm sau cao hơn năm trước. Cụ thể như tỷ lệ người tập luyện thể thao thường xuyên đạt 36% trên tổng dân số; gia đình thể thao đạt 27% trên tổng số hộ; có 1.326 câu lạc bộ thể thao cơ sở được thành lập. Cơ sở vật chất, kỹ thuật cho TDTT từng bước được đầu tư nâng cấp. Nhiều hộ gia đình và doanh nghiệp đầu tư xây dựng sân bãi TDTT với quy mô nhỏ như sân bóng đá cỏ nhân tạo, sân bóng chuyền, sân quần vợt, sân cầu lông, bể bơi, phòng tập thẩm mỹ - thể hình..., phục vụ tốt nhu cầu tập luyện, thi đấu vì sức khỏe của người dân.

PV: Ông có thể cho biết những nỗ lực của toàn ngành để đạt được những kết quả nêu trên?

Ông N.B.M.: Quan điểm chỉ đạo xuyên suốt trong thời gian vừa qua của Đảng và Nhà nước là phát triển thể thao phong trào làm nền tảng phát triển thể thao thành tích cao, đồng thời thể thao thành tích cao là động lực, là đích đến của thể thao phong trào. Trong đó, thể thao học đường là môi trường thuận lợi để năng khiếu thể thao bộc lộ và ươm mầm tài năng thể thao cho tương lai. Phát triển TDTT là nâng cao thể trạng, tầm vóc và chất lượng cuộc sống của nhân dân, góp phần quảng bá hình ảnh của địa phương và cổ vũ động viên cho các lĩnh vực khác phát triển. Trên quan điểm chỉ đạo đó, Sở VH,TT&DL đã lãnh đạo toàn ngành bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể, đoàn kết phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu đề ra.

Ngoài ra, cơ sở vật chất (sân bãi tập luyện và thi đấu) thể thao được tập trung khai thác sử dụng hiệu quả mô hình tổ hợp công trình thể thao của các ngành, của địa phương để phát triển thể thao quần chúng, thể thao học đường theo hình thức dùng chung cho trường học và cộng đồng dân cư trên địa bàn. Tỉnh cũng tổ chức các giải thể thao các cấp cho các nhóm đối tượng từ tỉnh đến cơ sở, theo hướng tập trung khôi phục. Đồng thời phát triển 4 môn thể thao cơ bản, phổ biến là bóng đá, bóng chuyền, việt dã, bơi lội song song với các môn có phong trào phát triển như: các môn võ, các môn thể thao dân tộc. Ủy nhiệm cho địa phương đăng cai giải thể thao cấp tỉnh. Tổ chức, quản lý thể thao các cấp theo hướng xã hội hóa, khuyến khích thành lập câu lạc bộ, doanh nghiệp hoạt động TDTT tạo điều kiện thuận lợi thu hút các thành phần kinh tế tham gia vào hoạt động thể thao; tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các Liên đoàn, Hội thể thao, công ty, doanh nghiệp, hộ gia đình hoạt động thể thao.


Phong trào thể dục thể thao tỉnh nhà tiếp tục có bước phát triển mới. 
Ảnh: LÊ THANH

PV: Dựa trên những kết quả đã đạt được, những mục tiêu trọng tâm mà TDTT tỉnh hướng đến trong năm 2020 là gì?

Ông N.B.M.: Trong năm 2020, tỉnh phấn đấu thực hiện tốt chỉ tiêu sự nghiệp TDTT: 37% dân số tập luyện thường xuyên, 28% gia đình thể thao, 1.342 câu lạc bộ thể thao các nhóm đối tượng. Thể thao Đồng Tháp phấn đấu top 3 Cụm thi đua Tây Nam bộ. Phát triển 15 môn thể thao thế mạnh (trong đó ngành giáo dục và đào tạo đầu tư 9 môn Hội khỏe Phù Đổng làm nền tảng cho 15 môn thể thao phong trào). Riêng Sở VH,TT&DL sẽ tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam đến năm 2025; Kế hoạch phát triển TDTT tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025; Chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước cho trẻ em.

Thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 295/KH-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh thực hiện Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2018 – 2020, định hướng đến năm 2025. Đổi mới quản lý phối hợp các cấp, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động thể thao trường học đa dạng các hình thức hoạt động ngoại khóa, đẩy manh xã hội hóa, tranh thủ các nguồn lực từ xã hội để xây dựng và phát triển thể thao trường học.

PV: Để thực hiện thành công những nhiệm vụ đặt ra, Sở VH,TT&DL tỉnh sẽ triển khai những việc làm cụ thể gì, thưa ông?

Ông N.B.M.: Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nâng chất hoạt động thể dục thể thao, Sở VH,TT&DL đề ra nhiều giải pháp. Trong đó tập trung chú trọng đầu tư, quản lý, khai thác tối ưu phát huy giá trị cơ sở vật chất thể thao hiện có; tổ chức thường xuyên giải thể thao các cấp; đổi mới cách thức tổ chức quản lý TDTT của 2 ngành VH,TT&DL – giáo dục và đào tạo và tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xã hội hóa thể thao.

LÊ THANH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn