Đảng bộ thị trấn Thanh Bình tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ X nhiệm kỳ 2020 - 2025

Cập nhật ngày: 12/06/2020 05:56:29

Sáng ngày 10/6/2020, tại hội trường Huyện ủy, Đảng bộ thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025.


Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Thanh Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và Nhân dân thị trấn Thanh Bình đã nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều thành tích trên tất cả các lĩnh vực. Cụ thể, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, hoàn thành 13/13 nhóm mục tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội khóa IX đề ra. Về phát triển kinh tế, tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ có bước tăng trưởng khá. Các công ty doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất trên địa bàn tiếp tục được mở rộng. Địa phương đã tranh thủ với huyện kêu gọi được nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện đến đầu tư trên địa bàn. Các hoạt động hướng nghiệp, khởi nghiệp được quan tâm... Các tiêu chuẩn, chỉ tiêu theo hướng đô thị loại IV được triển khai thực hiện đạt yêu cầu. Việc sản xuất nông nghiệp, được thực hiện chuyển dịch từ diện tích lúa sang trồng hoa màu và vườn cây ăn trái. Tính đến nay, toàn thị trấn đã có hơn 141ha hoa màu và vườn cây ăn trái. Chủ yếu là diện tích trồng cam, chanh và xoài... tình hình sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ thị trấn Thanh Bình đã tạo điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế đầu tư phát triển. Công tác giáo dục có nhiều đổi mới và tiến bộ vượt bậc. Công tác y tế được quan tâm đầu tư phát triển; an ninh quốc phòng được giữ vững, ổn định. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ tiếp tục được nâng lên.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị trấn Thanh Bình lần thứ X đã đề ra phương hướng nhiệm vụ và mục tiêu chủ yếu như: phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 50 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách đạt 100% kế hoạch huyện giao; tiếp tục xây dựng Nghị quyết chuyên đề để tổ chức thực hiện các biện pháp, lộ trình trong việc chỉnh trang đô thị để sớm đưa thị trấn Thanh Bình đạt đô thị loại IV. 100% hộ dân sử dụng nước sạch, duy trì 5 trường đạt chuẩn Quốc gia và hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân...

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Hiệu quả”, Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị trấn Thanh Bình đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ gồm 15 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Đoàn Huy được tiếp tục tín nhiệm bầu làm Bí thư Đảng bộ thị trấn, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Lê Văn Thơm

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn