Ngành Xuất bản: 6 tháng đầu năm xử phạt gần 60 triệu đồng

Cập nhật ngày: 02/08/2012 14:29:39

Theo thống kê của Cục Xuất bản, trong 6 tháng, số lượng sách vi phạm về nội dung, bị xử lý (49 cuốn), tăng hơn 02 lần so với cùng kỳ năm 2011 (23 cuốn).


Trong 6 tháng đầu năm, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đã thanh tra, xử lý một số nhà xuất bản có xuất bản phẩm vi phạm quy định của Luật Xuất bản (NXB Lao động, NXB Tri Thức, NXB Hội Nhà văn). Đáng chú ý là trong thời gian vừa qua, Cục Xuất bản đã phối hợp với Thanh tra Bộ tiến hành kiểm tra, thanh tra đột xuất một số cơ sở phát hành và đã phát hiện, thu giữ một số sách không rõ nguồn gốc, có bản đồ thể hiện không đúng chủ quyền lãnh thổ Việt Nam như: Tổng Công ty Sách Việt Nam, cửa hàng sách "Trang", cửa hàng sách "Tường Vi", cửa hàng sách "Huyền Thủy", cửa hàng sách “Mọt sách” với gần 300 cuốn. Các cơ quan chức năng đã xử phạt hành chính tổng số 53 triệu đồng.

Theo thống kê của Cục Xuất bản, trong 6 tháng, số lượng sách vi phạm về nội dung, bị xử lý (49 cuốn), tăng hơn 02 lần so với cùng kỳ năm 2011 (23 cuốn). Nội dung sai phạm như:

Một số xuất bản phẩm viết về biển đảo, có hình ảnh minh họa bản đồ Việt Nam nhưng không có quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa, số liệu sai sót, thể hiện không chính xác về địa lý, vị trí lãnh thổ, biển đảo quốc gia. Đề cập đến các vấn đề về lịch sử nhưng không được biên tập, thẩm định kỹ, dẫn đến một số sai sót về số liệu, về sự kiện và nhân vật lịch sử, tác phẩm của NXB Hà Nội , NXB Thông tấn, NXB Văn hóa - Thông tin, NXB Đồng Nai. Nguyên nhân là một số nhà xuất bản không thực hiện nghiêm túc quy trình quản lý trong hoạt động liên kết. Cụ thể là không biên tập kỹ tác phẩm, dẫn đến những sai sót lớn về chính tả như một số cuốn sách của NXB Đà Nẵng.

Bên cạnh một số nhà xuất bản lựa chọn được đối tác liên kết để xuất bản được những xuất bản phẩm có nội dung tốt, vẫn còn một số nhà xuất bản khi liên kết không lựa chọn đối tác, để đối tác liên kết “thao túng”, dẫn đến nhiều sai phạm. Một số đối tác liên kết thường có xuất bản phẩm vi phạm các qui định của pháp luật như: Nhà sách Thành Nghĩa, Công ty Văn hóa Vàng Anh, Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam.

Theo báo cáo Công tác Xuất bản 6 tháng ầu năm 2012 của Cục Xuất bản: Những sai phạm nêu trên luôn được cơ quan quản lý nhắc nhở, chấn chỉnh và xử lý kịp thời, đúng mứcộ nhưng cho đến nay, vẫn chưa được khắc phục và rút kinh nghiệm triệt để. Qua kiểm tra, đối chiếu, cơ quan quản lý thấy những sai sót, vi phạm này thường xảy ra ở loại sách liên kết.

Hiện tượng xuất bản sách chuyên đề dưới hình thức tạp chí vẫn còn chưa được các nhà xuất bản khắc phục triệt để. Xuất bản sách vi phạm bản quyền, thể hiện sự cạnh tranh thiếu lành mạnh của các nhà xuất bản, các đơn vị phát hành.

ĐH (Theo Tri thức Thời đại)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn