Hiệu quả, mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau

Cập nhật ngày: 21/02/2020 05:22:26

Với mục tiêu gắn kết các thành viên, hỗ trợ, giúp đỡ nhau để nâng cao chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi (NCT), Câu lạc bộ (CLB) liên thế hệ  tự giúp nhau ở xã Phú Thuận B (huyện Hồng Ngự) do Hội NCT xã quản lý hoạt động hiệu quả, trở thành điểm tựa vững chắc đối với NCT.


Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau xã Phú Thuận B

CLB liên thế hệ tự giúp nhau có 6 thành viên Ban Chủ nhiệm và hơn 50 thành viên tham gia; trong đó hội viên NCT chiếm 70%, còn lại là đoàn viên, thanh niên, hội viên Hội phụ nữ. CLB tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục dưỡng sinh, tạo không khí vui vẻ, gắn kết giữa NCT với các thành viên trong CLB, gia đình và cộng đồng. Các hoạt động tự giúp nhau, phát huy tinh thần tương thân, tương ái thông qua các việc làm cụ thể như: thăm hỏi các thành viên bị ốm đau, neo đơn; kêu gọi quyên góp giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; chăm sóc sức khỏe, thể chất... Ngoài ra, trong các buổi sinh hoạt định kỳ, các thành viên còn tăng cường trao đổi, học tập và chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh, sử dụng nguồn vốn có hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế gia đình.

Mô hình CLB liên thế hệ tự giúp nhau giúp các thành viên, nhất là NCT có sân chơi lành mạnh, tinh thần lạc quan, vui vẻ và sống có ích cho xã hội.

CHÍ TRUNG

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn