Lao động huyện Cao Lãnh tiếp tục vươn ra thị trường lao động ngoài nước

Cập nhật ngày: 18/02/2020 06:28:07

ĐTO - Huyện Cao Lãnh xác định đưa lao động đi làm việc có thời hạn theo hợp đồng ở nước ngoài là một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp của tỉnh trên địa bàn huyện. Đây cũng là nhiệm vụ quan trọng nhằm tạo việc làm ổn định lâu dài cho lao động, thực hiện giải pháp giảm nghèo bền vững và tạo nguồn lực lao động có chất lượng trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; tạo cơ hội, tạo điều kiện đi làm thuê - về làm chủ.


Lao động của huyện Cao Lãnh tham gia học tập tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh trước khi đi làm việc có thời hạn theo hợp đồng ở nước ngoài

Có thể nói chương trình đưa lao động đi làm việc có thời hạn theo hợp đồng ở nước ngoài của huyện Cao Lãnh đến nay đã có những thay đổi rất lớn, không chỉ phản ánh qua số lượng người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng ngày càng tăng, mà còn thay đổi về nhận thức của nhân dân và cả với người lao động về một chủ trương đúng đắn của cấp ủy. Bằng nhiều giải pháp, trong đó xác định giải pháp tuyên truyền, vận động là chính, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện đã chủ trì phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh cùng các trường THPT trên địa bàn huyện tổ chức tư vấn về học nghề để đi làm việc ở thị trường nước ngoài, du học sinh, vừa học vừa làm. Qua đó, tùy theo điều kiện bản thân, gia đình và nhu cầu của bản thân, các em chọn lựa hướng đi phù hợp để có việc làm ổn định, tăng thu nhập cho cá nhân và gia đình, phát triển nghề nghiệp trong tương lai.

Đối với lao động ở các xã, thị trấn, địa phương quan tâm việc chọn đúng đối tượng gia đình, người lao động thật sự có nhu cầu để tổ chức tư vấn, nội dung tư vấn chủ yếu là đối thoại, giải thích từng vấn đề liên quan nhằm thỏa mãn nhu cầu thông tin của gia đình, người lao động để họ an tâm tự giác tham gia. Ngoài ra, thông qua hoạt động của Câu lạc bộ hộ gia đình có con em đi lao động ở nước ngoài, nhân dân có thêm thông tin về hiệu quả công tác làm việc ở nước ngoài của con em mình; củng cố niềm tin của nhân dân về chủ trương đúng đắn của lãnh đạo tỉnh, huyện; tạo sự lan tỏa trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân.

Trong năm 2019, huyện Cao Lãnh đã đưa 277 lao động đi làm việc có thời hạn theo hợp đồng ở các nước như: Nhật Bản 218 lao động, Hàn Quốc 27 lao động, Ba Lan 22 lao động... Qua theo dõi và phản ánh của một số lao động đi làm việc ở nước ngoài, tình hình đời sống và thu nhập của người lao động làm việc ở thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc khá cao, điều kiện lao động và sinh hoạt tương đối tốt. Sau khi đi làm việc có thời hạn theo hợp đồng ở nước ngoài, nhiều gia đình trở nên khá giàu, đặc biệt có hộ khó khăn trước đây hiện tại có cuộc sống khá ổn định cũng như đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Ngoài ra, huyện thành lập Tổ vận động gia đình có người thân tham gia lao động ở nước ngoài, hết hạn hợp đồng về nước.

Theo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Cao Lãnh, việc đưa lao động đi làm việc có thời hạn theo hợp đồng ở nước ngoài là nhiệm vụ vừa mang tính cấp bách, vừa mang tính chiến lược lâu dài, huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến kịp thời các thị trường lao động đến các ngành, đoàn thể, địa phương và người lao động; thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh và các công ty tuyển dụng lao động để tìm hiểu thị trường trong nước và ở nước ngoài phù hợp với điều kiện lao động để tư vấn, giới thiệu cho người lao động chọn lựa, tham gia. Địa phương cũng duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động các Câu lạc bộ gia đình có người đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài của các xã, thị trấn để trao đổi chia sẻ thông tin về hiệu quả mà công tác này mang lại.

Đồng thời, huyện Cao Lãnh tiếp tục khảo sát, nắm chắc lực lượng lao động ở địa phương như bộ đội xuất ngũ, sinh viên tốt nghiệp ra trường chưa có việc làm, lao động đã có việc làm nhưng không ổn định, thu nhập thấp, các em học sinh tốt nghiệp lớp 12 nhưng không có nhu cầu xét tuyển vào các trường cao đẳng, đại học, lao động chưa có việc làm, đối tượng lao động khác... để có cơ sở chắc chắn trong tư vấn, vận động, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu có 500 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Cao Lãnh nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

DŨNG CHINH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn