Huyện Cao Lãnh

Nâng cao ý thức người dân về kế hoạch hóa gia đình

Cập nhật ngày: 18/09/2017 16:12:34

ĐTO - Để thực hiện tốt công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ), ngành dân số huyện Cao Lãnh đã duy trì thực hiện tốt mô hình truyền thông nhóm trong cộng đồng dân cư, qua đó tuyên truyền, vận động người dân thực hiện KHHGĐ.


Huyện Cao Lãnh tuyên truyền chăm sóc sức khỏe sinh sản, cung cấp dịch vụ Kế hoạch hóa gia đình cho phụ nữ

Ngoài truyền thông nhóm, huyện còn thực hiện mô hình Câu lạc bộ (CLB) tư vấn, khám sức khỏe tiền hôn nhân tại 7 xã, thị trấn trong huyện. Đến với CLB tư vấn, khám sức khỏe tiền hôn nhân, các cặp vợ chồng, những người chuẩn bị kết hôn được cung cấp thêm những kiến thức mới về chăm sóc sức khỏe sinh sản (CSSKSS), các biện pháp tránh thai (BPTT) hiện đại, bí quyết để có những đứa con khỏe mạnh, xây dựng gia đình hạnh phúc và vận động không sinh con thứ 3. Tính đến hết tháng 7, các CLB đã tư vấn, khám sức khỏe tiền hôn nhân cho trên 200 lượt người.

Bên cạnh hoạt động của các mô hình truyền thông, Trung tâm Y tế - Dân số huyện tổ chức 6 cuộc nói chuyện chuyên đề tại 18 xã của huyện về CSSKSS, cách phòng các bệnh phụ khoa thường gặp. Tổ chức chiến dịch cung cấp các dịch vụ KHHGĐ, tầm soát bệnh phụ khoa cho trên 2.000 phụ nữ trong huyện; trao các khẩu hiệu tuyên truyền “Mỗi cặp vợ chồng chỉ nên sinh đủ 2 con”, “Dừng lại ở 2 con để nuôi dạy con tốt hơn”..., cấp phát trên 3.000 tờ rơi, tờ bướm đến người dân nhằm tuyên truyền về thực hiện KHHGĐ, không sinh con thứ 3.

Đặc biệt, vừa qua, ngành dân số huyện cũng thực hiện ký liên tịch với các ban, ngành, hội đoàn thể tuyên truyền DS-KHHGĐ. Mỗi ban, ngành, đoàn thể sẽ chịu trách nhiệm tuyên truyền, vận động trong hội viên các vấn đề: nâng cao chất lượng dân số, không sinh con thứ 3,... Với nhiều nỗ lực của ngành dân số đã góp phần nâng cao nhận thức cho người dân, nhất là phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ hiểu rõ về ý nghĩa của việc KHHGĐ và không sinh con thứ 3. Chị Huỳnh Thị Hương ở ấp 1, xã Tân Nghĩa cho biết: “Tôi có 2 người con, hoàn cảnh gia đình cũng ổn định nên tôi muốn sinh thêm con, nhưng được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tư vấn nên vợ chồng chồng tôi quyết định dừng lại ở 2 con để làm ăn, có thời gian chăm sóc, nuôi dạy con tốt hơn”. Còn chị Trần Kiều Nương ở ấp 2, xã Phong Mỹ chia sẻ: “Sau khi sinh đứa con thứ 2 tôi đã quyết định áp dụng BPTT, không sinh con thêm nữa dù vợ chồng tôi có 2 con đều là gái”.

Ông Nguyễn Văn Đông - Phó khoa Dân số, Trung tâm Y tế - Dân số huyện Cao Lãnh cho biết: “Để công tác DS-KHHGĐ của huyện thời gian tới tốt hơn, ngành dân số huyện nâng cao chất lượng truyền thông bằng cách phân loại đối tượng để tuyên truyền hiệu quả đúng mục đích, đúng đối tượng. Với những hộ có ý định sinh con thứ 3 trở lên sẽ cử cộng tác viên tập trung vận động để họ thay đổi cách nghĩ. Bên cạnh đó cũng phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền sâu rộng trong nhân để hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng dân số.

Theo thống kê của Trung tâm Y tế - Dân số huyện Cao Lãnh, trong 7 tháng đầu năm 2017, trên địa bàn huyện có hơn 14.800 lượt người áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại, đạt 131,52% so với kế hoạch, tỷ lệ sinh con thứ 3 giảm 1,22% so với cùng kỳ năm 2016, tính đến cuối tháng 7, huyện Cao Lãnh có 33 trẻ sinh ra là con thứ 3. 

MỸ XUYÊN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn