Tự hào và dạy con phát huy truyền thống yêu nước

Cập nhật ngày: 27/04/2015 14:08:35

Đồng Tháp được biết đến là mảnh đất sản sinh ra rất nhiều chân cầu nổi tiếng. Hiện tại, tỉnh có các chân cầu đang nổi như: Lê Thanh Tuấn, Bích Trăm, Bé Sáu, Thủy Tiên - những người đang đưa đá cầu Đồng Tháp “thống trị” làng cầu quốc gia, cũng như góp công giúp đá cầu quốc gia độc chiếm ngôi vương trên đấu trường thế giới. Tuy nhiên, cũng không ai quên được chân cầu xuất sắc Nguyễn Thị Mộng Kiều (SN 1975) - người cùng với Trí, Thuận, Bé Bảy, Tuyết Cương viết nên những trang sử vàng đầu tiên cho làng cầu Đồng Tháp và quốc gia trong những thập niên 90 của thế kỷ trước.


Nguyễn Thị Mộng Kiều tại giải
Vô địch đá cầu thế giới lần thứ IV
tổ chức tại Trung Quốc năm 2005

Mộng Kiều sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng. Cha mẹ của Mộng Kiều đều tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Qua những câu chuyện kể của gia đình, giúp Mộng Kiều hiểu rõ hơn những mất mát, hy sinh xương máu của lớp cha anh. Vì thế, ngay từ nhỏ, Mộng Kiều đã tự nhủ sẽ nối bước cha ông cống hiến một phần công sức nhỏ bé cho xã hội. Và những thành tích thi đấu môn đá cầu mà cô đã giành được cho tỉnh nhà và quốc gia chính là những đóng góp không nhỏ cho quê hương, đất nước. Mộng Kiều cho biết: “Tôi cảm thấy mình hạnh phúc khi sinh ra trong thời bình, lại đúng năm đất nước giải phóng. Đó là một điều mang ý nghĩa hết sức đặc biệt với tôi. Với những chiếc huy chương giành được, tôi tự hào khi mình đã cống hiến một phần sức lực cho Tổ quốc”.

Mộng Kiều chập chững tập những động tác căn bản của môn đá cầu năm 14 tuổi (năm 1989). Dù không có được điều kiện tập luyện như ngày nay, nhưng với niềm đam mê và nhiệt huyết, Mộng Kiều đã vượt qua khó khăn để trở thành chân cầu xuất sắc của tỉnh, của quốc gia. Hầu như tất cả mọi danh hiệu ở bộ môn đá cầu từ những giải đấu trong nước đến các cuộc tranh tài trong khu vực và cả thế giới, Mộng Kiều đều đã giành được. Trong đó phải kể đến 2 HCV thế giới năm 2005, 2007 và 1 HCV Sea Games 22 được tổ chức tại Việt Nam năm 2003.

Đến năm 2009, Mộng Kiều giã từ nghiệp cầu sau 20 năm cống hiến tài năng. Khi đã vươn đến đỉnh cao sự nghiệp cùng với những danh hiệu cao quý cũng là lúc Mộng Kiều nghĩ đến việc chăm lo cho gia đình. Hiện tại, cô cùng chồng và 2 con (một trai, một gái) sống trong ngôi nhà nhỏ tại phường 2, TP. Cao Lãnh. Mộng Kiều tâm sự: “Dù hoàn cảnh gia đình không khá giả, nhưng vợ chồng hòa thuận, các con chăm ngoan nên tôi thấy rất hạnh phúc. Tôi luôn dạy con truyền thống yêu nước của dân tộc, khuyên nhủ con cố gắng học, mai này là người có ích cho xã hội”.

P.L

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn