Xã Long Hậu phấn đấu giảm nghèo bền vững

Cập nhật ngày: 27/06/2012 13:55:41

Là xã có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, trong những năm qua Long Hậu, huyện Lai Vung đã có nhiều nỗ lực trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tạo công ăn việc làm cho lao động nông thôn. Từ đó, góp phần giúp cho đời sống người dân, nhất là hộ nghèo có điều kiện vươn lên rõ rệt.


Nghề đóng xuồng ghe ở xã Long Hậu giải quyết việc làm hiệu quả

Toàn xã Long Hậu có 9 ấp với 5.225 hộ dân và 23.044 nhân khẩu. Năm 2011, qua điều tra toàn xã có 846 hộ nghèo, chiếm đến 16,62% số hộ trên địa bàn; số hộ cận nghèo, chiếm 6,67% với 344 hộ. Nguyên nhân nghèo của các hộ chủ yếu do không có đất sản xuất, không có việc làm, làm ăn thất bại, một số hộ thiếu vốn sản xuất... Nhằm thực hiện công tác giảm nghèo đạt hiệu quả, xã Long Hậu tập trung tuyên truyền cho hộ nghèo trên địa bàn tự thân phấn đấu vươn lên, không trông chờ ỷ lại vào Nhà nước, đồng thời tìm cách giải quyết việc làm và tìm nguồn vốn để hộ nghèo vay đầu tư mua bán, sản xuất nhỏ.

Để giải quyết việc làm cho lao động địa phương, cùng với việc tăng cường phối hợp với Trung tâm Dạy nghề huyện mở các lớp dạy nghề cho lao động nông thôn, xã Long Hậu còn chủ động thành lập tổ hợp tác làm vườn, thành lập nghiệp đoàn vận chuyển nông sản và phối hợp các cơ sở đóng xuồng ghe, cơ sở làm nem, giới thiệu lao động nhàn rỗi ở địa phương vào làm việc. Bên cạnh đó, còn tích cực phối hợp với các ban, ngành huyện tổ chức tư vấn và giới thiệu việc cho lao động địa phương vào làm việc ở các công ty trong và ngoài tỉnh. Kết quả, đến cuối năm 2011, xã đã giải quyết việc làm cho 2.248 lao động, trong đó làm việc trong tỉnh 893 lao động, ngoài tỉnh 1.355 trường hợp.

Trong năm 2011, xã Long Hậu đã giúp cho hộ nghèo vay tổng cộng trên 15,8 tỷ đồng từ nguồn ưu đãi của Nhà nước để đầu tư cải tạo vườn, chăn nuôi bò, buôn bán nhỏ, xuất khẩu lao động và đầu tư học tập đạt nhiều kết quả. Xã cũng đã cất mới 17 căn nhà theo chương trình 167 cho hộ nghèo trên địa bàn với kinh phí hơn 581 triệu đồng (người dân đối ứng trên 250 triệu đồng).

Từ sự tuyên truyền, giúp đỡ của địa phương, các hộ nghèo trên địa bàn xã Long Hậu đã có nhiều nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Đến cuối năm 2011, có 103 hộ thoát khỏi diện nghèo, góp phần kéo giảm hộ nghèo trên địa bàn xuống còn 743 hộ, chiếm 14,3% số hộ trên địa bàn xã.

Thực hiện chỉ tiêu mỗi năm giảm 2% số hộ nghèo trên địa bàn theo Nghị quyết Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2010-2015, trong năm 2012 Long Hậu tập trung thực hiện nhiều chương trình, giải pháp để giúp người dân thoát nghèo bền vững. Trong đó, trọng tâm vẫn là tạo việc làm và tìm nguồn vốn để giúp cho hộ nghèo phát triển kinh tế.

Anh Trần Văn Hùng - Chủ tịch UBND xã Long Hậu, huyện Lai Vung cho biết: “Thời gian qua, công tác giảm nghèo của địa phương thực hiện được nhiều kết quả, các hộ nghèo tích cực phấn đấu lao động, sản xuất để vươn lên trong cuộc sống. Địa phương xác định sẽ không chạy theo thành tích mà phải giúp hộ nghèo thoát nghèo bền vững. Trong năm 2012 này, xã Long Hậu phấn đấu giảm hơn 2% số hộ nghèo trên địa bàn”.

Phú Thuận

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn