Lãnh án 13 năm tù về tội cố ý gây thương tích

Cập nhật ngày: 02/09/2013 04:39:59

Tòa án nhân dân huyện Tam Nông vừa mở phiên tòa lưu động xét xử và tuyên phạt 13 năm tù giam đối với bị cáo Phan Văn Được (SN 1986, ngụ khóm 5, thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông).

Theo cáo trạng, ngày 17/5/2013, Được cùng một số người bạn đến uống rượu ở quán Tuấn Anh thuộc khóm 2, thị trấn Tràm Chim. Đến 23 giờ cùng ngày, Nguyễn Văn Hòa (ngụ khóm 5, thị trấn Tràm Chim) cũng đến quán để nhậu. Do quen biết, Hòa đến cặp cổ Được nhưng trúng vào cạnh hàm nên bị Được đẩy ra, Hòa bỏ đi vào trong bếp.

Trong lúc uống rượu, Được nhớ lại bị Hòa làm đau và trước đó, khi lên Campuchia Hòa không mời cơm Được, tức giận, Được xách vỏ chai rượu tìm Hòa để đánh nhưng mọi người can ngăn. Sau đó, Được kêu Hòa ra ngoài nói chuyện, khi Hòa đến thì Được đánh nhiều cái làm Hòa ngã xuống nền xi măng bất tỉnh. Hòa được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẩy (TPHCM) đến ngày 19/5/2013 thì tử vong. Theo kết quả giám định pháp y thì Hòa chết do chấn thương sọ não.

Đức Tuấn

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn