Mâu thuẫn nhỏ trả giá 18 năm tù

Cập nhật ngày: 19/08/2013 04:15:02

Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa đưa ra xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Phạm Thanh Tân (SN 1983, ngụ khóm 1, phường An Thạnh, thị xã Hồng Ngự) về tội giết người, với mức án 18 năm tù giam.


Bị cáo Phạm Thanh Tân trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng, ngày 25/3/2013, Tân tổ chức uống rượu tại nhà. Trong lúc uống rượu thì Phạm Vũ Phương hỏi Tân: “Sau không làm thêm cái sàn trước nhà để làm nơi rửa xe kiếm thêm thu nhập”, Tân trả lời: “Đất này đang tranh chấp nên không làm được”. Sau đó, Tân có lời qua tiếng lại với ông Nguyễn Phê Rô (SN 1950, ngụ cùng địa phương), lúc này Tân cầm viên gạch ống (loại gạch xây nhà) đi đến bên ông Phê Rô thì được mọi người can ngăn.

Nguyễn Khắc Nhu (SN 1982, con ruột ông Phê Rô) nghe cha mình đang cự cãi với Tân, Nhu cùng vợ đến xem và có lời qua tiếng lại với Tân, Nhu chạy đến chỗ Tân đứng thì bị trượt chân té. Thấy Nhu bị té, Tân lượm viên gạch ống đập vào đầu Nhu.

Theo kết quả giám định pháp y, Nhu tử vong do chấn thương sọ não, xuất huyết não dẫn đến tử vong.

Dương Út

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn