Giám đốc Cơ quan tình báo nội địa của Đức từ chức

Cập nhật ngày: 03/07/2012 06:51:22

Giám đốc Cơ quan tình báo nội địa của Đức, ông Heinz Fromm, ngày 2/7 gửi đơn từ chức lên Bộ trưởng Nội vụ Hans-Peter Friedrich với lý do ông đã thất bại trong cuộc chiến chống những phần tử cực hữu.

Theo hãng tin DAPD của Đức, ông Fromm sẽ chính thức rời cương vị mà ông đã nắm giữ từ năm 2000, vào cuối tháng này.

Nguyên nhân khiến ông Fromm quyết định ra đi là làn sóng chỉ trích nhằm vào cơ quan tình báo nội địa liên quan đến rất nhiều thất bại trong cuộc chiến chống lại nhóm phátxít mới có tên "Tổ chức xã hội quốc gia bí mật" (NSU).

Đây là nhóm các phần tử cực đoan bị cáo buộc sát hại chín người Hồi giáo và một nữ nhân viên cảnh sát trong khoảng 10 năm gần đây.

Hiện các cơ quan thực thi pháp luật Đức đang tiến hành điều tra vụ án liên quan đến tổ chức NSU, mà hai trùm sò của nhóm này đã tự sát hồi tháng 11/2011.

Hồi tháng Ba năm nay, cảnh sát Đức cũng đã tiến hành chiến dịch quy mô lớn chống các phần tử phátxít mới, bắt giữ 24 người tại một số thành phố của nước này./.

Vietnam+

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn