Đồng Tháp vươn lên giành Áo trắng và Áo chấm đỏ sau chặng đua đèo

Cập nhật ngày: 20/12/2018 15:41:55

ĐTO - Sáng 20/12, Cuộc đua xe đạp truyền thống Nam Kỳ khởi nghĩa lần thứ 21 – năm 2018 tiếp tục diễn ra chặng thi đấu thứ 10 từ TP.Nha Trang về TP.Đà Lạt, lộ trình dài 98km. Hai tay đua của Đồng Tháp thi đấu xuất sắc để vươn lên dẫn đầu hạng mục Áo trắng – vận động viên trẻ xuất sắc và Áo chấm đỏ - Vua leo núi.


Các tay đua tranh tài chặng 12

Chặng 10 được đánh giá là chặng đua cực kỳ quan trọng, có ảnh hưởng trực tiếp đến các thứ hạng chung cuộc của giải. Bởi, sau đó, đoàn đua chỉ còn 2 chặng đua (TP.Đà Lạt – TP.Bảo Lộc và TP.Bảo Lộc – TP.HCM), rất khó để thay đổi thứ hạng ở 2 chặng cuối đường trường này.

Đặc biệt, đây là chặng thi đấu mà các tay đua phải chinh phục 2 ngọn đèo Khánh Lê và Giang Ly. Dược Domesco ĐT nổi danh về khả năng leo đèo được các nhà chuyên môn đánh giá “”sáng giá” danh hiệu Áo chấm đỏ.

Thực tế cho thấy, sau chặng đua sáng nay, thứ hạng trên bảng tổng sắp đã có nhiều xáo trộn. Ở hạng mục Áo chấm đỏ, tay đua Phan Hoàng Thái (Dược Domesco ĐT) đã xuất sắc giành chiến thắng ở đỉnh đèo Giang Ly và về nhì đèo Khánh Lê. Thành tích này cũng giúp Phan Hoàng Thái chính thức đoạt Áo chấm đỏ chung cuộc.


Phan Hoàng Thái (trái) về nhì chặng và giành luôn giải Vua leo núi

Một tay đua khác của xe đạp ĐT là Nguyễn Quốc Bảo – Calytos cũng vươn lên dẫn đầu giải Áo trắng với tổng thời gian 35 giờ 50 phút 37 giây, tạo khoảng cách 14 phút 10 giây với người xếp thứ 2 là Kim Chanfou (Campuchia).

Tay đua Mai Nguyễn Hưng (VUS TP.HCM) cũng “xé” luôn Áo xanh của Lê Nguyệt Minh (TP.HCM Minh Giang) với tổng điểm 78. Xếp hạng 2 là Ali Khademi (Tập đoàn Lộc Trời) 46 điểm.

Ở chặng 12 này, tay đua Sarda Perez Javier (VUS TP.HCM) xuất sắc giành chiến thắng chặng với thời gian 3 giờ 1 phút 43 giây, qua đó vươn lên dẫn đầu giải Áo vàng. Phan Hoàng Thái về nhì sau 3 giờ 3 phút 40 giây, hạng 3 là Loic Desriac với thành tích 3 giờ 3 phút 42 giây.

Hạng mục đồng đội, thứ hạng vẫn không thay đổi khi Tập đoàn Lộc Trời tạm dẫn đầu, Dược Domesco ĐT xếp thứ 2, còn hạng 3 thuộc về VUS TP.HCM.

Ngài mai 21/12, giải tiếp tục thi đấu chặng 11 từ TP.Đà Lạt về TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng), lộ trình 97km.

P.L

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn