Tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Ban-tây Miên-chay đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Cập nhật ngày: 07/09/2014 16:59:34

Chiều ngày 7/9/2014, tại tỉnh Đồng Tháp (Việt Nam) diễn ra hội nghị sơ kết hợp tác giữa tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Ban-tây Miên-chay (Campuchia) giai đoạn 2011-2013. Ông Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp và ngài KouSoum Saroeuth - Tỉnh trưởng tỉnh Ban-tây Miên-chay đồng chủ trì hội nghị.


Lãnh đạo 2 tỉnh ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác

Thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức đoàn lãnh đạo cùng các doanh nghiệp trong tỉnh sang xúc tiến thương mại với tỉnh Ban-tây Miên-chay và một tỉnh khác của Campuchia, để giúp doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận với các doanh nghiệp một số tỉnh ở Campuchia, nhằm tìm hiểu môi trường kinh doanh, cơ hội đầu tư giữa các bên.

Hai tỉnh chủ động gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, kiến thức về nông nghiệp và khuyến khích doanh nghiệp của tỉnh Đồng Tháp đầu tư vào các ngành nghề thuộc lĩnh vực nông nghiệp vào Campuchia.

Căn cứ vào biên bản thỏa thuận hợp tác, các bên có nhiều hoạt động thiết thực trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh; lãnh đạo 2 tỉnh thăm hỏi, chúc mừng lẫn nhau. Từ đó, góp phần thắt chặt mối quan hệ, tình hữu nghị, đoàn kết, hiểu biết lẫn nhau.

Hướng tới, 2 tỉnh tiếp tục thực hiện thỏa thuận hợp tác với nhiều nội dung trọng tâm trên các lĩnh vực có thế mạnh; duy trì các hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn lãnh đạo các bên, tạo điều kiện trao đổi lẫn nhau trên nhiều lĩnh vực mà 2 tỉnh quan tâm.

Các bên tăng cường đẩy mạnh xúc tiến thương mại, dịch vụ và du lịch; mở rộng thị trường, hợp tác, liên kết đầu tư với nhau; trao đổi các hoạt động giáo dục, hợp tác trao đổi kinh nghiệm, kiến thức về khoa học kỹ thuật, nông nghiệp; hỗ trợ trang thiết bị, kỹ thuật.

Dương Út

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn