Hiệu quả thiết thực từ phong trào “5 xung kích” và “4 đồng hành” của thanh niên

Cập nhật ngày: 16/07/2012 14:20:26

Từ năm 2007 đến năm 2012, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã tích cực tổ chức thực hiện phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Phong trào 4 mới” nhằm khuyến khích và hỗ trợ thanh niên (TN) thực hiện các sáng kiến, ý tưởng sáng tạo và nghiên cứu khoa học.

Đa dạng hóa về nội dung, đổi mới về phương thức hoạt động, phát huy tính sáng tạo phát triển kinh tế - xã hội... Song song đó, các cấp bộ Đoàn phối hợp tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí; tu sửa và xây mới 493 căn nhà nhân ái; tặng tập sách cho các em học sinh nghèo; tặng quà cho các gia đình nghèo. Đặc biệt, các cấp bộ Đoàn phối hợp với Hội Chữ thập đỏ phát động ĐVTN tình nguyện đăng ký hiến máu, thành lập 18 câu lạc bộ ngân hàng máu sống tại địa phương.


Thực hiện nhiều công trình, phần việc trong “Kỳ nghỉ xanh”
của ĐVTN thành phố Cao Lãnh

Các phong trào TN tình nguyện là điểm sáng, nổi bật trong triển khai các hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Thông qua hoạt động, TN Đồng Tháp xung kích, tình nguyện tham gia góp phần chuyển biến tích cực bộ mặt xã hội ở nông thôn. Các công trình, phần việc TN được các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và quần chúng nhân dân đánh giá cao. Tiếp tục thực hiện phong trào “Đoàn Thanh niên tham gia bảo vệ môi trường”, “Bảo vệ dòng sông quê hương”, “Đoàn thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới”, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm nghèo trong TN cũng được ĐVTN hưởng ứng tích cực.

Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn luôn quan tâm động viên, cổ vũ TN nhập ngũ và tổ chức tiếp nhận TN hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. ĐVTN quân đội và công an tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào “Giành 3 đỉnh cao chiến thắng”, “Thanh niên Quân đội thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”, phong trào “Thanh niên Công an nhân dân học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”; “Góp đá xây trường sa”, thiết kế phương án trưng bày 21 viên đá chủ quyền Trường Sa, “Cuộc vận động nghĩa tình biên giới, hải đảo”, công tác hành quân dã ngoại giúp dân...

Cũng trong thời gian qua, phong trào “4 đồng hành với TN lập thân, lập nghiệp” được các cấp bộ Đoàn tích cực triển khai hướng vào các hoạt động giáo dục ý thức và động viên hỗ trợ cho ĐVTN vươn lên trong học tập, sáng tạo, làm chủ khoa học và công nghệ, thông qua các đợt tuyên truyền, diễn đàn... Thông qua chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Đồng Tháp”, nhiều tấm gương TN, học sinh, sinh viên tiêu biểu trong học tập được tôn vinh, nêu gương, đồng thời hỗ trợ sinh viên vay vốn tín dụng học tập, động viên kịp thời các em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi.

Các hoạt động tư vấn, hỗ trợ TN học nghề lập nghiệp, khởi sự lập nghiệp được thực hiện thông qua các hoạt động như: thành lập Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, các hoạt động hội chợ việc làm, phiên chợ việc làm, tư vấn hướng nghiệp dạy nghề cho TN, giới thiệu TN tham gia xuất khẩu lao động... Trong 5 năm qua, toàn tỉnh có 60.392 ĐVTN được dạy nghề, 187.035 ĐVTN được tư vấn giới thiệu việc làm và trên 98.357 ĐVTN được giải quyết việc làm, có TN tham gia xuất khẩu lao động.

Dũng Chinh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn